Công an thị trấn Năm Căn tăng cường đảm bảo an ninh trật tự

Mô hình camera an ninh thời gian qua đã phát huy hiệu quả trong việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thị trấn.

Thị trấn Năm Căn có địa bàn rộng, giáp ranh với nhiều xã trong huyện, hệ thống giao thông có nhiều nhánh nhỏ cả đường bộ và đường thủy nên công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn gặp không ít khó khăn, nhất là thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm ngày càng tinh vi. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực, quyết tâm của lực lượng Công an thị trấn trong suốt thời gian qua, nên tình hình ANTT trên địa bàn thị trấn luôn được đảm bảo và giữ vững.

Trung tá Trịnh Quốc Khải, Trưởng Công an thị trấn Năm Căn, nhận định: “Tình hình ANTT trên địa bàn thị trấn thời gian qua cơ bản được giữ vững, ổn định. Chủ yếu xảy ra các vụ trộm cắp vặt do các đối tượng nghiện ma túy thực hiện, lợi dụng lúc người dân lơ là, chủ quan. Các tệ nạn: Đá gà, đánh bài… Công an thị trấn cũng đã triệt xóa được nhiều vụ và xử lý nghiêm. Nhìn chung, trên địa bàn thị trấn không có điểm nóng tệ nạn, cũng như không có các vụ trọng án, trọng điểm xảy ra”.

Ông Lâm Văn Phim (Khóm 8, thị trấn Năm Căn) cho biết: “Tình hình ANTT trên địa bàn rất ổn định, tôi rất yên tâm. Đôi khi cũng có những vụ trộm cắp vặt, nhưng cũng không đáng ngại”.

Thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, những tháng đầu năm, Công an thị trấn phối hợp tổ chức tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tiếp nhận 27 tin báo và tố giác tội phạm của quần chúng, phát hiện và xử lý 27 tin, 92 đối tượng. So với cùng kỳ không tăng về số vụ, giảm 36 đối tượng.

Ngoài ra, Công an thị trấn còn phối hợp tuần tra xuyên suốt, qua đó bắt, xử lý nhiều đối tượng tham gia đánh bài, đá gà, sử dụng trái phép chất ma túy, đối tượng đánh nhau, gây mất trật tự khu dân cư… Để có được kết quả trên, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an thị trấn, mô hình camera an ninh cũng góp phần không nhỏ vào việc đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Lực lượng tuần tra đường thủy vào ban đêm.

Trung tá Trịnh Quốc Khải cho biết thêm: “Hiện nay, thị trấn đã lắp đặt hệ thống camera với 32 camera ở các điểm trọng yếu trên địa bàn thấy phức tạp. Màn hình lớn sẽ gắn ở Công an thị trấn để quan sát và theo dõi. Nhìn chung, từ khi triển khai thực hiện việc gắn camera đến giờ, các đối tượng trộm cắp không dám thực hiện hành vi và hơn nữa thông qua camera, mình cũng có thể bắt được các đối tượng khả nghi để đưa về cơ quan răn đe, nhắc nhở”.

Những năm gần đây, tốc độ phát triển của thị trấn Năm Căn khá nhanh, nên tình hình ANTT nhiều biến động. Vì thế, địa phương luôn xác định việc đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên. Thông qua đó, tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm; giúp đỡ, quản lý, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, gắn với thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực ANTT.

Nói về kế hoạch đảm bảo ổn định ANTT trên địa bàn thị trấn Năm Căn thời gian tới, Trung tá Trịnh Quốc Khải: “Về công tác tuyên truyền, chúng tôi tăng cường tuyên truyền đến người dân nâng cao ý thức phòng chống tội phạm, mạnh dạn tố giác tội phạm, tự phòng, tự quản tài sản. Thực hiện việc tuần tra vũ trang, phối hợp với quân sự, dân phố tổ chức tuần tra, phục kích, canh gác địa bàn thị trấn vào ban đêm. Quản lý tốt các đối tượng ở địa phương, kiên quyết triệt phá các loại tệ nạn xã hội trên địa bàn: Đánh bài, đá gà, số đề…”.

Từ sự tận tụy trong công việc của lực lượng công an, cùng sự hưởng ứng tích cực của nhân dân trên địa bàn thị trấn, như tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị trấn được giữ vững và ổn định, tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi, nhân dân ổn định đời sống, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội đã đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *