Công đoàn Dầu khí Việt Nam phát động Tháng Công nhân tại Cà Mau

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vinh danh những tập thể và cá nhân xuất sắc của ngành tại buổi lễ.

Với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở – Một lợi ích đoàn viên”, mỗi công đoàn cơ sở chủ động lựa chọn các đối tác để triển khai chương trình phúc lợi; đồng thời đề xuất với người sử dụng lao động tổ chức ít nhất một hoạt động hoặc một mô hình chăm lo lợi ích (về vật chất, tinh thần, sức khỏe, học tập…) cho đoàn viên, người lao động.

Ngoài các nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục chăm lo đời sống người lao động được nêu trong Tháng công nhân, lãnh đạo Công đoàn ngành kêu gọi tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân lao động tại các doanh nghiệp, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất; thực hành tiết kiệm, tạo ra nhiều sản phẩm đạt chất lượng cao, giá thành cạnh tranh với mục tiêu “Năng suất cao hơn, phúc lợi tốt hơn”.

Phối hợp với cơ quan chức năng cùng cấp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động có hiệu quả. Biểu dương, khen thưởng đoàn viên, công nhân lao động tiêu biểu nhân Tháng Công nhân năm 2019.

Vận động công nhân lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; đặc biệt khuyến khích khả năng sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất; thực hành tiết kiệm, tạo ra nhiều sản phẩm đạt chất lượng cao, chú trọng nêu gương, phổ biến, nhân rộng những cách làm hay, các mô hình chăm lo lợi ích đoàn viên hiệu quả.

Trong 8 năm qua, Công đoàn PVCFC là nơi thực hiện tốt công tác chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, điều kiện sinh hoạt, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động qua các chương trình thiết thực, quan tâm đối tượng người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh tật; động viên và khích lệ tinh thần để họ vượt qua.

Với mục tiêu khỏe để không ngừng sáng tạo và cống hiến, chỉ tính từ năm 2018 đến nay, rất nhiều sáng kiến, sáng chế được đội ngũ cán bộ công nhân viên đưa ra để cải tiến máy móc, bán hàng…mang lại giá trị tiết kiệm được hàng trăm tỷ đồng cho Công ty.

Bên cạnh đó, Công đoàn PVCFC thường xuyên tổ chức các hoạt động gặp gỡ, trao đổi giữa lãnh đạo các cấp với người lao động để nắm bắt và giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của người lao động, những khó khăn mà Công ty đang gặp phải để cùng nhau nhận diện rủi ro và phấn đấu vượt qua với tinh thần tập thể…

Trong Tháng Công nhân, Công đoàn Dầu khí cũng đã trao cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Xanh – Sạch – Đẹp; bằng khen cho 5 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ năm 2018; 4 bằng khen của Công đoàn ngành cho tập thể đạt thành tích Xanh – Sạch – Đẹp; Bằng khen cho 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đặc biệt là tuyên dương 18 cá nhân vinh dự trở thành người Lao động Dầu khí tiêu biểu vì có những thành tích xuất sắc trong phong trào lao động sáng tạo mà đóng góp của họ mang lại những giá trị lớn lao cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên nói riêng và của ngành Dầu khí nói chung.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *