Công trình thanh niên “Uống nước nhớ nguồn”

Tại đây, đoàn viên, thanh niên đã dâng hương, bày tỏ lòng thành kính đối với những đóng góp của cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh trong những năm kháng chiến; trồng gần 300 cây ăn trái gồm: Xoài, mít, ổi trong khuôn viên Khu căn cứ, góp phần làm đẹp, phủ xanh khuôn viên khu di tích. 

Ngoài ra, đoàn viên còn tham gia trò chơi giải mã mật thư và trả lời câu hỏi liên quan đến lịch sử tỉnh nhà.

Đây là hoạt động về nguồn ý nghĩa, thể hiện tấm lòng tri ân đối với các thế hệ đi trước, nhắc nhở nhau tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc của thế hệ trẻ đối với thế hệ cha ông trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *