Cử tri Đông Thới đề đạt tâm tư đến đại biểu dân cử

Cụ thể, bà con xã Đông Thới kiến nghị cần lắp các biển báo, đèn tín hiệu trên các trục đường, ngả rẽ; hướng dẫn thiết kế cống xổ vuông để đảm bảo không ảnh hưởng lộ giao thông.

Phản ảnh việc lộ giao thông tuyến Kinh Lớn và tuyến Kinh Nhỏ dù đã có dự án nhiều năm nay, nhưng chưa được khởi công xây dựng, cử tri đồng thời kiến nghị xem xét đầu tư vốn xây dựng 3 cây cầu, lộ giao thông tại tuyến ấp Khánh Tư để xe ô tô lưu thông về vùng đồng bào dân tộc; xây dựng bờ kè chống sạt lở.

Cư tri cũng nêu ý kiến về chất lượng phục vụ của Bệnh viện huyện Cái Nước trong khám chữa bệnh cho người dân; việc khám, chữa bệnh bằng Bảo hiểm y tế có nhiều thuốc không nằm trong danh mục được bảo hiểm; chi trả chế độ đối với người có công còn chậm…

Ngoài ra, có nhiều ý kiến liên quan đến giá nông sản thực phẩm bấp bênh, tình trạng sạt lở, giá điện tăng ảnh hưởng cuộc sống người dân…

Cử tri Nguyễn Minh Đời (ấp Nhà Thính B) kiến nghị giá điện tăng đã ảnh hưởng đến đời sống của bà con nhân dân.

Làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm, Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện, ông Phạm Phúc Giang cho biết, đầu tư xây dựng cầu, lộ giao thông nông thôn cần nhu cầu vốn lớn, trong khi đó nguồn kinh phí ngân sách còn hạn hẹp, mong bà con thông cảm, chia sẻ. Đồng thời đề nghị chính quyền xã có kế hoạch và lộ trình cụ thể, công khai, minh bạch đến người dân.

Về tình trạng cất nhà ven lộ mất an toàn giao thông, Chủ tịch UBND huyện cho biết huyện đã chỉ đạo xử lý quyết liệt vấn đề này, đồng thời đẩy mạnh công tác  tuyên truyền, hướng dẫn người dân xây cất nhà đúng quy định…

Ông Phạm Phúc Giang đề nghị các phòng, ban huyện bám sát các ý kiến, nguyện vọng của cử tri, chỉ đạo tập trung giải quyết dứt điểm, nhất là những kiến nghị liên quan đến an sinh xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *