Cử tri Trần Phán phản ảnh với đại biểu Quốc hội

Cử tri Đỗ Mỹ Nương (ấp Chà Là) phản ảnh vụ việc tranh chấp đất kéo dài đã giải quyết nhưng không thực hiện.

Cử tri xã Trần Phán phản ảnh, thực hiện Nghị quyết 34 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 25 của HĐND tỉnh Cà Mau, định biên ấp, khóm chỉ còn 3 người, dẫn đến khó khăn trong hoạt động; ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng hệ thống lưới điện còn ít, nên tỷ lệ hộ sử dụng điện chia hơi không đảm bảo an toàn còn cao; việc xác minh, công nhận đối tượng liệt sĩ còn chậm; những bản án phúc thẩm Tòa án tối cao xử, thi hành án chậm.

Bà con đồng thời bày tỏ băn khoăn khi Khu di tích Quốc gia Chà Là đến nay vẫn chưa được khởi công xây dựng…

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu Quốc hội Thái Trường Giang, lãnh đạo sở, ngành tỉnh, huyện và xã đã giải đáp một số nội dung thuộc thẩm quyền và tiếp thu các ý kiến khác để tổng hợp, báo cáo Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét giải quyết trong thời gian tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *