Cựu chiến binh “vươn tầm” trên mặt trận kinh tế

Để nhân rộng những điển hình tiên tiến, tập hợp doanh nhân cựu chiến binh thành tổ chức, từ đó góp phần chia sẻ những mô hình, cách làm hay trong cộng đồng, vào đầu tháng 7 vừa qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Doanh nhân cựu chiến binh. Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh – ông Huỳnh Hoàng Vân, được chỉ định lâm thời làm Chủ nhiệm CLB.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam, Cụm trưởng Cụm thi đua Tây Nam Bộ, ông Nguyễn Tấn Thanh (phải), thay mặt Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm, Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam, trao Bảng tượng trưng tặng 2 căn Nhà tình nghĩa trị giá 120 triệu đồng cho Hội Cựu chiến tỉnh, nhân ngày ra mắt Câu lạc bộ Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh 1/7/2020.

Điển hình sản xuất kinh doanh giỏi

Ông Lâm Anh Lữ, thương binh 3/4 (ngụ Khóm 6, Phường 1, TP. Cà Mau) là thành viên của CLB Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh. Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, ông Lâm Anh Lữ luôn nỗ lực, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng, trở thành tấm gương điển hình tiêu biểu trong phong trào phát triển kinh tế của Hội. Ông còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, tạo điều kiện cho các hội viên được vay vốn và tích cực trong mọi hoạt động, phong trào của địa phương.

Hiện gia đình ông Lữ duy trì nuôi 2 ao cá tra, mỗi ao diện tích khoảng 1.500m², mỗi năm bán ra thị trường khoảng 6 – 8 tấn cá thịt, thu hoạch khoảng 150 triệu đồng, trừ chi phí lãi khoảng 80 – 100 triệu đồng; 2 hồ ba ba trên 500 con, ước tính mỗi năm thu nhập từ 20 – 30 triệu đồng. Cuối năm 2019, gia đình ông còn nuôi thêm đàn dê 10 con trên phần đất gia đình tại ấp Đường Đào, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

Ngoài ra, kể từ năm 1986 đến nay, mỗi buổi tối (trừ ngày nghỉ) từ 19 – 21 giờ, ông Lữ còn phụ trách dạy các lớp tiếng Hoa tại Trường Tiểu học Nguyễn Tạo (Phường 2, TP. Cà Mau), nay là Trung Tâm tiếng Hoa Dục Tài Cà Mau, thêm nguồn thu nhập cho gia đình. 6 người con của ông đều được chăm lo học hành đến nơi đến chốn, trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định.

“Với bản chất người lính Cụ Hồ, tôi luôn học tập và làm theo Bác. Dù tuổi cao nhưng tôi vẫn xem lao động là vinh quang”, ông Lữ  bộc bạch. 

Không chỉ phát triển kinh tế giỏi, cựu chiến binh Lâm Anh Lữ còn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương. Ông đã hai lần được tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương.

Ông Đào Văn Non, hội viên Hội Cựu chiến binh xã Tân Duyệt (huyện Đầm Dơi) cũng là điển hình tiêu biểu trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi tại địa phương.

Nêu cao vai trò tiên phong, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

CLB Doanh nhân cựu chiến binh hiện đã tập hợp được 43 thành viên là doanh nhân của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ và vừa, các gia trại, trang trại chăn nuôi… Sắp tới, Hội tiếp tục kiện toàn tổ chức, dần tiến đến thành lập CLB Doanh nhân cựu chiến binh cấp huyện, xã, nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển kinh tế trong hội viên.

Theo ông Huỳnh Hoàng Vân, CLB sẽ là nơi để các thành viên tiếp tục phát huy phẩm chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế; đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất kinh doanh, phấn đấu vươn lên làm giàu chính đáng. Bên cạnh đó là động viên, giúp đỡ nhau đóng góp vào các phong trào chung của Hội, của cộng đồng: Giảm nghèo bền vững, xóa nhà tạm cho hội viên cựu chiến binh; tìm đầu mối liên kết trong sản xuất, tạo đầu ra ổn định…

Dù tuổi cao nhưng ông Lâm Anh Lữ luôn tích cực trên mặt trận lao động sản xuất, kinh doanh.

Để CLB hoạt động đạt hiệu quả cao, Hội Cựu chiến binh tỉnh sẽ liên kết tổ chức lớp tập huấn về chăn nuôi, trồng trọt, chủ động phối hợp với các ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi cho thành viên CLB, hội viên tiếp cận vốn vay. Điều này không chỉ giúp các hội viên có điều kiện giảm nghèo, mà còn là sợi dây gắn kết tình đồng chí, đồng đội… Đây cũng là động lực để cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.

“Hội viên cựu chiến binh có tinh thần xung phong gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động. Trong lĩnh vực sản xuất cũng vậy, phong trào cựu chiến binh làm kinh tế giỏi phát triển mạnh, tuy nhiên quy mô kinh doanh chưa lớn, còn nhỏ lẻ, chủ yếu là cơ sở kinh doanh gia đình, trang trại, gia trại… Sắp tới, Hội sẽ dần kiện toàn tổ chức, tìm đầu mối liên kết, giúp các thành viên tiếp cận tiến bộ khoa học – kỹ thuật trong sản xuất; tìm nguồn vốn đầu tư, tạo điều kiện cho các thành viên tiếp cận vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động CLB, ổn định đời sống hội viên”, ông Huỳnh Hoàng Vân chia sẻ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *