Cứu vớt 4 thuyền viên trôi dạt trên biển

4 thuyền viên được Đồn Biên phòng Đất Mũi tiếp nhận, đưa về đơn vị chăm sóc.

Được biết, 4 thuyền viên trôi dạt là Nguyễn Tử Trọng, Trần Minh Chắn, Doanh Trọng Nhân và Trần Quốc Khánh, đều cư ngụ tại tỉnh Kiên Giang, đi trên 2 phương tiện tàu lưới kéo KG 91696 TS và KG 90532 TS.

Khi 2 phương tiện hoạt động cách cửa biển Rạch Gốc khoảng 60 hải lý về phía Đông, thì phương tiện KG 90532 TS bị hư máy nên 3 thuyền viên Chắn, Nhân, Khánh sang phương tiện KG 91696 TS do ông Trịnh Ngọc Minh làm thuyền trưởng, nhờ chở vào bờ để thăm gia đình.

Khi phương tiện đến gần đảo Hòn Khoai thì bị mắc cạn nên neo đậu, lúc này 4 thuyền viên nói trên đã kết bè bằng phao, nhảy xuống biển bơi vào bờ. Khi ông Minh phát hiện, thì 4 thuyền viên đã trôi rất xa, nên ông Minh nhờ người tìm giúp.

Đến 20 giờ ngày 15/3, ông Minh đến Đồn Biên phòng Rạch Gốc trình báo. Ngay sau đó, các đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn huyện Ngọc Hiển sử dụng hệ thống thông tin liên lạc thông báo, kêu gọi các phương tiện đang hoạt động ở khu vực gần đó hỗ trợ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; đồng thời tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng ra biển tìm kiếm, cứu nạn.

Thượng tá Lê Hoàng Phúc, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đất Mũi, cho biết: “Sau thời gian tìm kiếm thì một phương tiện tại xã Đất Mũi đã cứu vớt được 4 thuyền viên và bàn giao cho Đồn tiếp nhận, chăm sóc”.

Cụ thể, khi đang hành nghề đánh lưới cá khoai gần hàng đáy số 5, cách cửa biển Vàm Xoáy khoảng 7 hải lý thì ông Phan Văn Toàn (ngụ ấp Kinh Đào Đông, xã Đất Mũi) phát hiện 4 người vẫy tay kêu cứu, nên ông Toàn cứu vớt 4 thuyền viên trên vào bờ.

Hiện sức khỏe và tinh thần của 4 thuyền viên đều ổn định. Đồn Biên phòng Đất Mũi đã thông báo cho chủ phương tiện và gia đình đến làm thủ tục đón nhận 4 thuyền viên về với gia đình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *