Đã khống chế đám cháy tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải luồn rừng vào hiện trường điểm cháy.

Đám cháy bốc lên vào lúc 15 giờ chiều 27/4 tại khu rừng thuộc Tuyến 24 – Kinh Đứng, 150 lực lượng tại chỗ nhanh chóng cơ động, cùng với 5 tổ máy bơm công suất lớn đã khống chế ngọn lửa không cho cháy lan vào khoảng 19 giờ cùng ngày.

Vườn Quốc gia U Minh Hạ đã huy động tối đa máy móc, phương tiện để chữa cháy. Ảnh: VĂN ĐUM

Các lực lượng đã khoanh vùng 15ha để khống chế ngọn lửa, ước tính ban đầu khoảng 13,8ha. Ông Huỳnh Minh Nguyên – Giám đốc Vườn cho biết: Do điểm cháy sâu trong ruột rừng, lượng nước dưới các kinh trên dưới 1m nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Hiện đám cháy đã được khống chế, tuy nhiên do lớp thực bì khá lớn, lửa vẫn còn âm ỉ, lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước, tránh tình trạng đám cháy bùng phát trở lại.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải chỉ đạo các biện pháp chữa cháy tại điểm cháy.

Trong tuần qua, nhiệt độ tại khu vực tăng lên trên 36°C, làm thực bì khô khốc, trên 8.000ha rừng tại Vườn như những bó đuốc chực chờ xảy ra cháy.

Theo nhận định ban đầu, khả năng do sét đánh đã gây lửa, làm cháy rừng.

Vườn Quốc gia U Minh Hạ là một phần thuộc Khu Dự trữ Sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau, với hệ động, thực vật phong phú và quý hiếm.

Lực lượng dân quân tự vệ đang phun nước, ngăn chặn nguy cơ bùng cháy trở lại do lớp thực bì dưới chân rừng còn ngún lửa.

Sáng nay 28/4, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo, động viên các lực lượng đang làm công tác chữa cháy.

Vụ cháy xảy ra làm cho hơn 13ha rừng bị thiệt hại nặng. Ảnh: VĂN ĐUM

Hiện, trên 43.000ha rừng U Minh Hạ và rừng cụm đảo Hòn Khoai đang ở mức cảnh báo cháy cực kỳ nguy hiểm. Tỉnh cũng đã xây dựng kịch bản chữa cháy khi có tình huống cháy xảy ra trong điều kiện không còn nước dưới các con kinh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *