Đã xác định được danh tính nạn nhân trôi dạt trên biển

Nạn nhân được cán bộ Quân y Đồn Biên phòng Đất Mũi chăm sóc sức khỏe.

Theo đó, nạn nhân tên Huỳnh Văn So Nít, 21 tuổi, ngụ ấp Thứ Nhất, xã Tây Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang.

So Nít là thuyền viên đi trên tàu đánh cá giã cào đôi KG 95334 TS và KG 94104 TS do ông Nguyễn Văn Diều (ngụ huyện Châu Thành, Kiên Giang) làm chủ, giao cho Văn Thành Sơn (38 tuổi, ngụ huyện An Biên, Kiên Giang) làm thuyền trưởng. Tàu xuất bến từ Vũng Tàu ra biển ngày 26/7.

Thời gian đi trên tàu, So Nít không chịu lao động. Đến ngày 4/9, thuyền trưởng Văn Thành Sơn đã gửi So Nít qua tàu KG 9068 TS do ông Đào Văn Tùng (ngụ Khóm 6, Phường 7, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau) làm thuyền trưởng, để nhờ chở vào bờ.

Khi tàu chạy đến khu vực vùng biển cách Đất Mũi khoảng 15 hải lý thì So Nít tự ý nhảy xuống biển.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Đất Mũi đã thông báo kêu gọi các phương tiện đang hoạt động trên biển gần khu vực người gặp nạn xác minh thông tin và tổ chức tìm kiếm.

Đến 15 giờ 20 phút, ông Cao Văn Khởi (ngụ xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển), chủ phương tiện hoạt động nghề giăng lưới cá khoai, đã phát hiện, cứu vớt được nạn nhân ở khu vực cách cửa biển Vàm Xoáy, xã Đất Mũi khoảng 12 hải lý và chở vào bờ trình báo, bàn giao cho Đồn Biên phòng Đất Mũi.

Ông Huỳnh Văn Tiền, cha ruột nạn nhân cho biết, So Nít là con trai lớn trong gia đình. Năm 2019, So Nít bị bệnh viêm màng não phải điều trị tại Bệnh viện Kiên Giang khoảng 1 tháng, nên thần kinh không ổn định. Sau khi điều trị thì đòi đi biển, nên ông Tiền đã gửi So Nít xuống tàu của ông Diều để được đi làm.

Ông Tiền khẳng định, nguyên nhân con ông tự nhảy xuống biển có thể do bệnh cũ tái phát, đồng thời xin được đón con trai đưa về nhà chăm sóc.

Hiện Đồn Biên phòng Đất Mũi đang hoàn chỉnh thủ tục, xin ý kiến Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, để bàn giao Huỳnh Văn So Nít về đoàn tụ cùng gia đình./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *