Đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh viếng Bác

Dự lễ viếng có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, thành viên Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải; Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quân; Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Dũng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện các đoàn đại biểu dự Đại hội.

Đoàn vào viếng Bác, với vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu thắp hương bày tỏ lòng thành kính tri ân công lao to lớn của Người.

Cách đây 72 năm, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, động viên đồng bào, chiền sĩ cả nước đoàn kết một lòng phát huy truyền thống yêu nước, vượt qua khó khăn, gian khổ, ra sức thi đua, làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều, để “làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến thiết chóng thành công”.

72 năm qua, lời kêu gọi của Người luôn là nền tảng và động lực lôi cuốn mọi tầng lớp nhân dân phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, đoàn kết toàn dân, phát huy tinh thần yêu nước, vượt mọi khó khăn, gian khổ.

Đoàn dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sinh thời, Bác Hồ luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến các phong trào thi đua yêu nước. Người khẳng định: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Bác luôn sâu sát, tích cực động viên, khích lệ và khen thưởng kịp thời những điển hình ưu tú, những tấm gương anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc.

Theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào thi đua yêu nước của nhân dân ta nói chung đã thực hiện thành công các nhiệm vụ cách mạng, đưa tới những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, thành viên Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, đánh 9 hồi chuông tưởng nhớ công ơn to lớn của Bác Hồ.

Tại lễ viếng, các đại biểu đã dâng hương, bày tỏ lòng thành kính với công lao to lớn của Người, nguyện hứa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Sau lễ viếng, sáng nay, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Cà Mau lần thứ VI khai mạc tại Trung tâm Hội nghị tỉnh./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *