Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Tam Giang

Bà con cử tri xã Tam Giang phản ánh tình trạng xuống cấp của tuyến lộ từ ấp Chà Là đến ấp Kinh 17; tuyến lộ Khu tái định cư ấp Kinh 17 cần được nâng cấp, sửa chữa; tình trạng ô nhiễm môi trường nước ảnh hưởng đến sản xuất của người dân; con tôm nguyên liệu bị rớt giá do dịch COVID-19, tác động đến đời sống kinh tế của người dân, cần có những chính sách hỗ trợ để người dân tái sản xuất.

Cử tri Trần Văn Vũ (ấp Nhà Hội) phản ảnh các vấn đề liên quan đến đất rừng.

Ngoài ra, nhiều cử tri còn bức xúc việc giá điện tăng đột biến trong trong thời gian qua; tình trạng bán bảo hiểm xe máy tràn lan nhưng không thống nhất về giá cả; việc rà soát hộ nghèo theo hướng đa chiều chưa sát với thực tế; việc phân chia rừng cũng như giao khoán đất rừng còn nhiều bất cập.

Cử tri kiến nghị nên giao đất rừng về cho xã quản lý, để xã giao lại cho người dân sản xuất, phát triển kinh tế; nhiều hộ đồng bào dân tộc Khmer, đặc biệt là những hộ nghèo tại địa bàn ấp Chà Là nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở, nhưng chưa được hỗ trợ di dời về nơi ở mới để ổn định cuốc sống hơn; cần xây dựng trường trung học phổ thông trên địa bàn xã để các em học sinh trên địa bàn xã và một số xã lân cận đi học thuận tiện hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *