Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra từ ngày 26 – 28/10

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ông Hồ Trung Việt thông tin về sự kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI sắp tới.

​Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ông Hồ Trung Việt thông tin, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, sẽ diễn ra từ ngày 26 -28/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, được Bộ Chính trị phân công dự và chỉ đạo Đại hội.

Chủ đề của Đại hội là: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; quyết tâm xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững”.

Tham dự Đại hội dự kiến có 351 đại biểu, đại diện cho 48.516 đảng viên của 13 Đoàn đại biểu đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Trong đó, có 45 đại biểu đương nhiên, 306 đại biểu do đại hội các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy bầu. Có 292 đại biểu nam, 59 đại biểu nữ và 3 đại biểu dân tộc thiểu số.

Đại hội sẽ tiến hành các nội dung chính, gồm: Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025; kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XV; thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh tham dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu tại buổi họp báo, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Trung Việt nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đều cơ bản hoàn thành. Mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và của tỉnh tiếp tục tích cực tuyên truyền về Đại hội lần thứ XVI sắp diễn ra, nhằm góp phần vào thành công chung của Đại hội.

* Dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông công bố Kênh quảng bá về tỉnh Cà Mau trên mạng xã hội.

Việc tuyên truyền, quảng bá hình ảnh tỉnh Cà Mau có vai trò hết sức quan trọng, cụ thể là việc chủ động và củng cố những giá trị cốt lõi nhằm mang lại những giá trị về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Bên cạnh đó, góp phần bảo vệ và phát huy giá trị nhân văn, truyền thống địa phương, vừa nhằm kết nối, lan tỏa thông tin toàn diện về Cà Mau một cách nhanh chóng trong và ngoài nước, vừa ngăn chặn thông tin thiếu khách quan, độc lại, lợi dụng hình ảnh để xuyên tạc; góp phần truyền thông tích cực, tạo sự đồng thuận trong xã hội, tuyên truyền và quảng bá hình ảnh về Cà Mau với bạn bè trong nước và quốc tế.

Ông Hồ Trung Việt cho biết, Đề án quảng bá về tỉnh Cà Mau giai đoạn 2020 – 2025 nhằm xây dựng tỉnh Cà Mau trở thành điểm đến không thể bỏ qua cho khách du lịch trong và ngoài tỉnh; có hệ thống nhận diện nổi bật, ấn tượng, mang đậm nét đặc trưng về tài nguyên, thiên nhiên và con người Cà Mau. Xây dựng Cà Mau trở thành điểm đến hấp dẫn cho hoạt động đầu tư trong và ngoài nước, với môi trường đầu tư hấp dẫn, an toàn; chính quyền thân thiện, cầu thị, minh bạch, luôn lấy dân làm trung tâm phục vụ, lấy doanh nghiệp làm mục tiêu hỗ trợ phát triển kinh tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *