Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau lần IX

Với tỷ lệ thanh niên trên 60% quân số, Đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, thiết thực. Tiêu biểu như mô hình “Hũ gạo tình thương”; “Nuôi heo đất”; “Xây dựng nông thôn mới”.

Từ năm 2014 đến nay, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện hiệu quả mô hình “Nâng bước em tới trường”, duy trì lớp học tình thương trên đảo Hòn Chuối; phụng dưỡng 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng; giúp đỡ thường xuyên 13 gia đình chính sách.

Thanh niên đơn vị xây dựng 33 Đội tàu an toàn, với 627 phương tiện; 620 Tổ Nhân dân tự quản an ninh trật tự; 13 ấp điểm không tội phạm và tệ nạn xã hội. Tham gia xây dựng 310 nhà “Đại đoàn kết”; 5 cầu bê tông nông thôn; 28 nhà “Đồng đội”; “Nhà tình nghĩa”.

Tổ chức khám chữa bệnh cho hơn 70.000 lượt người dân, tặng quà hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn với kinh phí trên 3 tỷ đồng. Triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm soát biên phòng qua các mô hình: Con tàu thanh niên; Tổ tuần tra thanh niên, thực hiện các cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”; “Tuổi trẻ Cà Mau vì biển, đảo quê hương”, với các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

Trong nhiệm kỳ đã bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho trên 50 đoàn viên ưu tú, có 36 đoàn viên được kết nạp Đảng.

Đại hội tiến hành Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn bộ tỉnh Cà Mau lần thứ X, giai đoạn 2017 – 2022; Đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng đề ra khẩu hiệu hành động Đoàn kết – Xung kích – Sáng tạo – Phát triển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *