Đầm Dơi: Họp mặt báo chí Xuân Mậu Tuất

Đây là hoạt động thường niên được UBND huyện Đầm Dơi tổ chức hàng năm vào mỗi dịp xuân về, tết đến, để lãnh đạo địa phương gặp gỡ, trao đổi thông tin với các cơ quan báo chí về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương trong năm qua và định hướng, giải pháp triển khai nhiệm vụ năm tiếp theo.

Tại buổi gặp gỡ, Phó Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi. Ông Tạ Thanh Vũ thông tin sơ lược về thành tựu kinh tế – xã hội của huyện trong năm. Trong năm 2017, dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy huyện đạt 16/16 tiêu chí đề ra. Thế mạnh về con tôm, trong năm qua huyện phát triển mạnh về nuôi tôm siêu thâm canh. Đến nay đã có trên 300ha nuôi tôm siêu thâm canh, công tác an sinh xã hội được đẩy mạnh, trong năm vận động trên 1 tỷ đồng để sửa chữa và xây mới 34 căn nhà cho các đối tượng khó khăn về nhà ở. Phong trào xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả, trong năm 2017, xã Tạ An Khương được công nhận xã nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể…

Song song đó, huyện còn một số khó khăn như việc ứng dụng khoa học – kỹ thuật vào sản xuất còn nhiều hạn chế, chưa nhân rộng được một số mô hình có hiệu quả trên địa bàn…

Ghi nhận những tình cảm, sự quan tâm của các cơ quan báo chí, các phóng viên trong và ngoài tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với địa phương. Phó Chủ tịch UBND huyện mong muốn trong công tác tuyên truyền, chia sẻ thông tin hai chiều với lãnh đạo địa phương, góp phần quan trọng trong việc định hướng dư luận xã hội và giúp địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *