Đầm Dơi: Thêm một trường hợp tử vong do bệnh dại

Hiện nay, phần đông người dân nuôi chó, mèo thường thả rong, không đeo rọ mõm… không đảm bảo an toàn cho mọi người xung quanh.

Nạn nhân là em Huỳnh Chí Bảo, học sinh lớp 5A3, Trường Tiểu học Tân Hồng, điểm Bá Huê (xã Tân Duyệt).

Trước đó khoảng 15 ngày, khi đi học, em Bảo bị chó cắn, nhưng giấu không cho gia đình biết.

Đến khi phát bệnh, gia đình chở đi khám tại huyện, tỉnh và TP. Hồ Chí Minh, đều xác định bị bệnh dại do chó cắn. Do bệnh chuyển biến nặng, em tử vong vào lúc 10 giờ ngày 15/5.

Từ đầu năm đến nay, trên địa huyện đã xảy ra 2 trường hợp tử vong vì bệnh dại do bị chó cắn, không tiêm ngừa. Đáng chú ý là cả 2 ca tử vong đều xảy ra trên địa bàn xã Tân Duyệt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *