Dấu ấn những công trình chào mừng đại hội Đảng

Bí thư Huyện ủy Đầm Dơi, ông Nguyễn Thanh Luận (giữa) và Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện , ông Ngô Bá Thành (bìa trái) kiểm tra công trình lộ giao thông.

Công trình xây dựng mới cầu Cây Dương (thị trấn Đầm Dơi), là công trình trọng điểm được Ban Thường vụ Huyện ủy Đầm Dơi chọn làm 1 trong 2 công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 15 nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, công trình cầu có chiều dài 91m, rộng 6m. Đường đầu cầu dài 156m, rộng 5,5m, tải trọng trục thiết kế 10 tấn, xây dựng tại Khóm 3 và Khóm 4. Thời gian thực hiện từ năm 2019 – 2021. Tổng mức đầu tư hơn 14 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và giai đoạn 2021 – 2025.

Sau khi công trình hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và học sinh đi lại. Bên cạnh đó, cũng tạo điều kiện cho nhân dân trong huyện đến thắp hương và chăm sóc các phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện.

Công trình xây dựng tuyến đường phía sau trường cấp II, III, đoạn từ Đường 19/5 đến đường số 6, Khóm 4 (thị trấn Đầm Dơi), dài 247m, mặt đường rộng 4m, kết cấu bê-tông cốt thép; tải trọng thiết kế 2,5 tấn, tổng mức đầu tư gần 800 triệu đồng, từ nguồn thu sử dụng đất trong Kế hoạch đầu tư công năm 2020 của huyện. Đồng thời, huyện còn chủ trương xây dựng hệ thống thoát nước để đấu nối đồng bộ, kinh phí thực hiện khoảng 1,5 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Viết Hưng (Khóm 4, thị trấn Đầm Dơi) cho biết: “Trước đây công trình lộ ngang nhà hư hỏng nên đi lại khó khăn, nhưng hiện giờ được Nhà nước đầu tư tuyến lộ mới rộng hơn, đẹp hơn. Người dân ở đây rất phấn khởi”.

Ngoài những công trình chào mừng đại hội cấp huyện, các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và 16 xã, thị trấn trên địa huyện còn đăng ký nhiều công trình thực hiện như công trình xây dựng lò đốt rác của Hội Cựu chiến binh xã Tân Duyệt chào mừng Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ xã. Đến nay đã có khoảng 100 lò được xây dựng. Tùy vào điều kiện gia đình, hội viên có thể đầu tư lò quy mô, sử dụng được nhiều mục đích. Riêng hộ khó khăn chỉ cần khoảng 200 ngàn đồng đã có thể thực hiện mô hình.

Thùng rác được ông Kim Phách, ấp Đồng Tâm A, xã Tân Duyệt, bố trí tại gia đình, chủ động phân loại các loại rác thải. Trước đây, muốn xử lý rác, ông phải gom lại thành đống, đốt tại bãi trống ven đường. Việc làm này ít nhiều gây ảnh hưởng đến bà con xung quanh. Tuy nhiên, từ khi được Hội cựu chiến binh xã vận động xây dựng lò đốt rác, công việc xử lý rác thải thuận lợi hơn.

Ông Lâm Thanh Dũng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tân Duyệt: “Hội Cựu chiến binh xã chọn công trình xây dựng lò đốt rác để chào mừng đại hội, vừa giúp hội viên có được nơi đốt rác vừa mang ý nghĩa quan trọng hướng tới đại hội Đảng. Hội Cựu chiến binh xã tiếp tục vận động nhiều hội viên khác trên địa bàn xã tiếp tục thực hiện mô hình này”.

“Huyện được tỉnh chọn làm điểm chỉ đạo đại hội Đảng. Với ý nghĩa trên, ngoài việc chuẩn bị các điều kiện khác, huyện chọn 2 công trình trên xây dựng để chào mừng. Đây là 2 công trình có ý nghĩa rất lớn. Cầu Cây Dương do xuống cấp nên việc đi lại khó khăn, nhất là việc đi viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang, nên xây dựng mới là điều kiện thuận lợi cho cán bộ và nhân dân trong huyện đến thắp hương. Với công trình xây dựng lộ, do tuyến lộ cũng đã xuống cấp, việc xây mới nhằm tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi hơn”, ông Ngô Bá Thành, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, cho biết.

Không khí xây dựng trên các công trình đang diễn ra sôi nổi, không chỉ những công trình trọng điểm này mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân huyện Đầm Dơi còn đang hăng hái thi đua thực hiện các phong trào trên nhiều lĩnh vực, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Đầm Dơi lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *