Đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng đại hội

Các hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống được tăng cường.
 

Đại tá Vương Văn Việt, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, cho biết: Bám sát chủ đề thi đua năm 2018: “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, quyết thắng”, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng, hướng các mục tiêu thi đua vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Qua đó tạo thành những đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, khơi dậy trong cán bộ, chiến sĩ lòng tự hào, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần chủ động, quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

Đặc biệt, với tình cảm và trách nhiệm cao hướng về Đại hội Thi đua Quyết thắng LLVT tỉnh, các cơ quan, đơn vị đã tập trung thực hiện tốt phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động, phong trào thiết thực và các đợt thi đua đột kích. Nổi bật là đợt thi đua “Làm theo lời Bác – Thi đua giành 3 nhất” chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc và đang đẩy mạnh đợt thi đua với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng” chào mừng Đại hội với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Vì vậy, kết quả thực hiện nhiệm vụ đều đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 đề ra, trong đó công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu được nâng lên rõ rệt.

Lực lượng vũ trang luyện tập thuần thục các phương án sẵn sàng chiến đấu.
 

Đại tá Đỗ Tấn Phước, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, đánh giá: Trong công tác huấn luyện, các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, bảo đảm đúng, đủ nội dung, chương trình, sát thực tế chiến đấu, đối tượng tác chiến và vũ khí trang bị kỹ thuật hiện có. Tính đến thời điểm hiện nay, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo tổ chức huấn luyện cho lực lượng thường trực và lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đạt 100% kế hoạch. Kết quả kiểm tra, các khoa mục huấn luyện đều đạt yêu cầu trở lên, trong đó có 78,6% đạt khá, giỏi.

Các cơ quan, đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm mệnh lệnh, chỉ thị, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu; kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch và phương án tác chiến; tổ chức luyện tập thuần thục các phương án sẵn sàng chiến đấu và phòng chống cháy nổ. Phối hợp chặt chẽ với công an, biên phòng và các lực lượng khác nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, chủ động xử lý, giải quyết có hiệu quả các diễn biến phức tạp về an ninh chính trị nảy sinh ở cơ sở. Tham mưu cho Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh chỉ đạo 3 huyện:  Ngọc Hiển, Đầm Dơi và Cái Nước, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ; đồng thời chỉ đạo 25 xã, phường, thị trấn tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ; kết quả 100% các cuộc diễn tập đều được đánh giá khá, giỏi và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” được tổ chức thực hiện đạt hiệu quả tích cực, trong điều kiện khó khăn về đất sản xuất, thời tiết diễn biến thất thường nhưng các đơn vị đã tận dụng tối đa diện tích đất để tăng gia sản xuất đạt giá trị trên 3 tỷ đồng; nguồn thu nhập trên đã góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Công tác vận động quần chúng và phong trào thi đua “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, được triển khai bằng những việc làm thiết thực; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tổ chức “Tết quân – dân” tại xã Biển Bạch (huyện Thới Bình) với các hoạt động ý nghĩa: Khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, xây dựng, sửa chữa các công trình phúc lợi, xây tặng cầu, nhà, tặng quà cho gia đình chính sách, học sinh nghèo với kinh phí gần 2 tỷ đồng.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh ra sức thi đua huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cao.
 

Thực hiện phong trào thi đua “LLVT tỉnh chung tay vì người nghèo”, các cơ quan, đơn vị đã giúp đỡ 12 hộ nghèo trên địa bàn, với số tiền hỗ trợ cho mỗi hộ là 5 triệu đồng; cán bộ, chiến sĩ đóng góp 1 ngày lương ủng hộ Quỹ Vì người nghèo với số tiền trên 150 triệu đồng…

Thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động thi đua, không chỉ góp phần để các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, mà còn tạo động lực to lớn thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ hăng hái thi đua trong học tập, rèn luyện và tham gia đoạt nhiều kết quả cao tại các hội thi, hội thao: Đoạt 1 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ 5; giải Nhì toàn đoàn Hội thi Chủ nhiệm Hậu cần – Kỹ thuật Ban CHQS huyện, thành phố do Quân khu tổ chức; đoạt 1 giải Vàng và 1 giải Bạc tại Liên hoan Truyền hình toàn quân… Ngoài ra, có 48 tập thể và 260 cá nhân được các cấp khen thưởng trong các đợt thi đua năm 2018.

Từ những kết quả đã đạt được, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng bộ, quân và dân Cà Mau anh hùng, tinh thần đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng, góp phần xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua Quyết thắng LLVT tỉnh giai đoạn 2013 – 2018.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *