Đẩy nhanh tiến độ xuống giống lúa hè thu

Nông dân xã Khánh Bình xuống giống vụ lúa hè thu.

Theo kế hoạch, vụ lúa hè thu năm nay, toàn huyện Trần Văn Thời xuống giống hơn 23.000ha. Đến thời điểm này, bà con nông dân đã xuống giống được hơn 22.500ha, tập trung nhiều ở các xã: Khánh Bình Tây Bắc, Trần Hợi, Khánh Bình, Khánh Bình Đông và rải rác ở các xã khác. Theo đánh giá của người dân, năm nay, thời tiết giai đoạn đầu vụ khá thuận lợi cho việc xuống giống. Ông Phạm Hồng Thiệp (ấp Rạch Ruộng C, xã Khánh Lộc) cho biết: “Thời tiết đầu vụ tương đối thuận lợi, bà con xuống giống đồng loạt. Gia đình tôi xuống giống, lúa phát triển tốt, tỷ lệ nảy mầm trên 80%”.

Vụ mùa năm nay, bà con nông dân tại nhiều nơi trên địa bàn huyện Trần Văn Thời đã thay đổi phương pháp gieo sạ, từ sạ khô sang sạ gác. Phương pháp này tuy tốn thời gian và chi phí sản xuất, nhưng theo bà con, sẽ hạn chế tình trạng lúa tạp làm giảm năng suất và chất lượng lúa lúc thu hoạch. Ông Phạm Văn Thương (Ấp 19/5, xã Khánh Bình): “Trước đây, hầu hết bà con nông dân ở xã đều sạ khô, nhưng mấy vụ mùa vừa qua, tình trạng lúa tạp xuất hiện quá nhiều nên làm giảm năng suất và chất lượng lúa. Năm nay, bà con chờ mưa xuống hoặc bơm nước dưới sông lên cho ngập ruộng rồi đưa máy cày vào trục cho chết lúa tạp mới tiến hành sạ gác. Làm như vậy mới đảm bảo năng suất, chất lượng vụ mùa”.

Ngoài việc thay đổi phương pháp gieo sạ, bà con nông dân cũng thay đổi cơ cấu giống lúa, chọn những loại có năng suất, chất lượng cao, phù hợp với điều kiện thời tiết ở địa phương để đưa vào sản xuất. Theo ông Phan Văn Phó (ấp Rạch Ruộng C, xã Khánh Lộc) cho biết, năm nay, đa số bà con ở ấp sử dụng giống lúa OM18, do những vụ mùa vừa qua, giống lúa này có năng suất khá cao, thị trường đầu ra cũng ổn định.

Nhằm giúp người dân chủ động trong quá trình sản xuất vụ lúa hè thu năm nay, ngành chuyên môn và UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch xuống giống và hướng dẫn lịch thời vụ cụ thể cho từng khu vực trên địa bàn huyện. Ông Dương Minh Sang, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Bình: “UBND xã xây dựng kế hoạch sản xuất cho từng khu vực cụ thể trên địa bàn xã, cử cán bộ chuyên môn xuống hướng dẫn nông dân làm đất, chọn giống lúa để đưa vào sản xuất. Đến thời điểm này, nông dân xã cơ bản xuống giống dứt điểm vụ lúa hè thu năm 2019, với tổng diện tích hơn 2.300ha”. 

Mấy ngày qua, trên địa bàn huyện có mưa lớn trên diện rộng, với lượng nước khá lớn nên nông dân tập trung đưa cơ giới vào cải tạo đất, vệ sinh đồng ruộng, nhằm đẩy nhanh tiến độ xuống giống vụ lúa hè thu năm 2019, đảm bảo đúng lịch thời vụ và theo kế hoạch đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *