Để Hội luôn là người bạn gần gũi, thân thiết, đồng hành với thanh niên

Nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức trong Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được lan tỏa rộng lớn, thu hút đông đảo thanh niên (TN) tham gia với nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú. Các hoạt động hỗ trợ TN tham gia phát triển kinh tế triển khai có hiệu quả, thông qua các kênh, các nguồn vốn hỗ trợ TN phát triển sản xuất và Quỹ Khởi nghiệp. Công tác tư vấn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, tập huấn chuyển giao khoa học – kỹ thuật cho TN, đặc biệt là TN vùng sâu, vùng xa của tỉnh, được các cấp bộ hội quan tâm tổ chức, thu hút đông đảo TN tham gia và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn cũng được Hội LHTN Việt Nam tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả.

Công tác đoàn kết, tập hợp TN, xây dựng tổ chức Hội được quan tâm chỉ đạo đồng bộ, đặc biệt tập trung vào vùng dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo. Nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong TN được phát hiện, tôn vinh, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về lớp TN Việt Nam thời kỳ mới. Chất lượng hoạt động của ủy ban hội cơ sở luôn được chú trọng. Toàn tỉnh hiện có 115 ủy ban hội cơ sở, 1.632 chi hội, 63.901 hội viên. Tỷ lệ tập hợp TN đạt trên 57%.

Công tác tư vấn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, tập huấn chuyển giao khoa học – kỹ thuật cho thanh niên, đặc biệt là thanh niên vùng sâu, vùng xa của tỉnh, được các cấp bộ hội quan tâm tổ chức.Các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội được tổ chức rộng khắp, tiếp tục thu hút đông đảo hội viên và các tầng lớp thanh niên tham gia như Chương trình “Xuân tình nguyện”, “Tháng 3 biên giới”…

Các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội được tổ chức rộng khắp, tiếp tục thu hút đông đảo hội viên và các tầng lớp TN tham gia. Chương trình Xuân tình nguyện”, “Tháng 3 biên giới”, Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” được tổ chức hằng năm, tạo hiệu ứng xã hội tích cực. Xây dựng 101 “Nhà nhân ái” cho các đối tượng khó khăn về nhà ở; xây dựng cầu giao thông nông thôn; “Trường đẹp cho em” cho học sinh vùng biển đảo, chương trình “Tiếp sức đến trường”. Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, có công với cách mạng. Hoạt động tình nguyện của y, bác sĩ trẻ được tổ chức thường xuyên, đa dạng về nội dung, đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 22.146 lượt người, đạt 110,7% chỉ tiêu. Hoạt động hiến máu tình nguyện tiếp tục là điểm nhấn trong phong trào TN tình nguyện, thu được 16.789 đơn vị máu, thu hút đông đảo hội viên, TN tham gia, góp phần giải quyết tình trạng thiếu máu tại các bệnh viện.

Tình nguyện viên tham gia hớt tóc miễn phí cho thiếu nhi tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển trong Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” lan tỏa rộng lớn, thu hút đông đảo thanh niên tham gia, với nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú.

“Thế hệ TN ngày nay sẽ tiếp nối truyền thống của thế hệ cha anh; phấn đấu rèn luyện trở thành TN yêu nước nồng nàn, giác ngộ lý tưởng cách mạng sâu sắc, kiên định với con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. Xây dựng lớp TN yêu nước, có bản lĩnh, tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, sống có trách nhiệm, giàu lòng nhân ái; chủ động học tập, có khát vọng vươn lên, lập thân, khởi nghiệp; có tinh thần xung kích, tình nguyện, dám nghĩ, biết làm, tự tin hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, phải xây dựng Hội LHTN vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng và tổ chức, bảo đảm vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, để Hội luôn là người bạn gần gũi, thân thiết, đồng hành với TN và các tổ chức TN Việt Nam trên mọi chặng đường phát triển của dân tộc”, anh Huỳnh Hảnh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cà Mau, khẳng định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *