Đêm nhạc tri ân!

Chương trình do Hội Văn học nghệ thuật Cà Mau phối hợp với Hội Âm nhạc TP. Hồ Chí Minh giới thiệu 11 ca khúc, bài vọng cổ tiêu biểu của hai đơn vị, với sự góp mặt của các tác giả tên tuổi, như: Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Ngọc Thiện, Thế Bảo, Nguyễn Văn Hiên, Lê Hoàng Bửu, Lữ Minh Ngọc, Nguyễn Ngọc Để…

Ca khúc “Huyền thoại một bến sông” của nhạc sĩ Lữ Minh Ngọc, tri ân những người con đất biển kiên cường, anh dũng của quê hương Ngọc Hiển.

“Huyền thoại một bến sông” của nhạc sĩ Lữ Minh Ngọc, vọng cổ “Quê hương gửi trọn ân tình” của Nguyễn Văn Mần, hay “Huyền thoại một con đường” của Huyền Trang… đã thể hiện sự tri ân, lòng son sắt của người dân Cà Mau một lòng theo Đảng, theo cách mạng; để thế hệ hôm nay tự hào ra sức dựng xây quê hương rực sáng, từ thành thị đến nông thôn, với “Lãng mạn Cà Mau” của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, “Hoa tràm tỏa ngát hương quê” của Nguyễn Ngọc Để, “Mùa xuân thành phố” của nhạc sĩ Lê Hoàng Bửu…

Ca khúc “Hãy giữ lấy hòa bình” của nhạc sĩ Tô Thanh Nhân, do ca sĩ, tốp múa Trung tâm Văn hóa Cà Mau thể hiện.

Ca khúc “Nhịp Sài Gòn” của tác giả Lê Chí Hiếu.

Hội Văn học nghệ thuật Cà Mau, Hội Âm nhạc TP. Hồ Chí Minh hy vọng tiếp nối nhiều đợt giao lưu qua các sự kiện ý nghĩa của địa phương, đất nước, để thắt chặt thêm tình cảm, động lực sáng tạo nên những tác phẩm nghệ thuật chất lượng, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị và nhu cầu hưởng thụ văn hóa, văn nghệ của công chúng.

Vis Phương và Hoàng Hải thể hiện bài vọng cổ “Huyền thoại một con đường” của tác giả Huyền Trang.

Với “Mùa xuân thành phố”, nhạc sĩ Lê Hoàng Bửu phản ánh nhịp sống sôi động, sầm uất của thành phố cuối trời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *