Đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 16/3 người dân phải đeo khẩu trang khi đến các nơi công cộng, nơi tập trung đông người, nhằm phòng chống dịch COVID-19. Trong hai tuần thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đa phần người dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã thực hiện tốt việc đeo khẩu trang khi đến các nơi tập trung đông người: Siêu thị, chợ, bến xe, bệnh viện, ngân hàng, trên các phương tiện giao thông công cộng… Tuy nhiên, vẫn còn một số ít người dân thờ ơ, chưa tuân thủ nghiêm quy định đeo khẩu trang phòng tránh dịch.

Tại bến xe cũng vậy, đa số hành khách đã tự trang bị khẩu trang y tế.Ngoài việc bắt buộc đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn thì tại nhiều nơi: Ngân hàng, siêu thị… còn tiến hành đo thân nhiệt cho khách hàng.Bệnh viện Đa khoa tỉnh tặng khẩu trang miễn phí cho người dân đến khám bệnh.Người dân đến khám bệnh tại bệnh viện đã làm tốt việc đeo khẩu trang.Tại siêu thị Co.opmart, việc đeo khẩu trang cũng được nhân viên và khách hàng thực hiện tốt.Một số người dân còn thờ ơ, chưa tuân thủ quy định đeo khẩu trang nơi công cộng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *