Đi phát bờ, một người dân bị ong vò vẽ đốt đến tử vong

Nạn nhân là ông Lê Lực Anh, sinh năm 1978, cư ngụ ở Ấp 13, xã Khánh Thuận.

Hàng xóm đến chia buồn với gia đình.

Theo người nhà nạn nhân cho biết, ngày 9/6 ông Lực Anh cùng với 3 người hàng xóm dùng máy phát cỏ đi phát bờ thuê cho Công ty Giống cây trồng Quang Khải ở Ấp 12, xã Khánh Thuận.

Vào khoảng 13 giờ cùng ngày, trong quá trình phát bờ thì trúng phải tổ ong vò vẽ, đàn ong đã bay ra tấn công.

Do trong khu vực rừng rậm rạp, lại mang máy phát cỏ bên mình, nên trong quá trình tháo chạy, ông Lực Anh bị té xuống mương.

Những người đi làm chung khi phát hiện sự cố, đã đưa ông vào Trung tâm Y tế huyện U Minh cấp cứu. Nạn nhân sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, nhưng đến 7 giờ sáng ngày 10/6 ông Lực Anh đã tử vong.

Theo các bác sĩ của bệnh viện cho biết, trường hợp của ông Lực Anh quá nặng, toàn thân có trên 150 vết ong đốt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *