Địa lý xa nhau, nhưng tình cảm lại rất gần!

* Dành học bổng 5 năm cho cán bộ Khăm Muộn sang học tập tại Việt Nam

Tiếp tục củng cố và phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 địa phương, cũng như giữa Việt Nam và Lào, chiều 12/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Trần Hồng Quân có buổi tiếp thân mật ông Bun My – Phim Mạ Son, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng Khăm Muộn (Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào) cùng các thành viên trong đoàn công tác của tỉnh đến thăm và chào xã giao lãnh đạo tỉnh. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Trần Hồng Quân (bìa phải) tiếp ông Bun My – Phim Mạ Son – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng Khăm Muộn.

Tại buổi gặp gỡ, lãnh đạo 2 bên thông tin về tình hình phát triển kinh tế – xã hội, trong đó trọng tâm sự hợp tác giữa 2 địa phương trên lĩnh vực văn hóa – du lịch. Chia sẻ kinh nghiệm trong lãnh đạo, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Nhắc lại mối quan hệ, tình cảm tốt đẹp giữa hai đất nước, hai dân tộc, được tiếp tục vun đắp, ông Bun My – Phim Mạ Son trân trọng sự giúp đỡ của Việt Nam đối với Lào trên nhiều lĩnh vực trong suốt thời gian dài đã qua. Với tiềm năng du lịch của Cà Mau, phía Khăm Muộn mong muốn phát triển hơn nữa sự hợp tác khi giữa hai bên đã có ký kết.

Diện tích, dân số thấp hơn so với tỉnh Cà Mau, tuy nhiên hiện Khăm Muộn có 3 khu bảo tồn thiên nhiên, hướng đến được công nhận là di sản thiên nhiên của thế giới, thuận lợi cho phát triển du lịch, trong đó thị trường du khách tại Việt Nam có nhiều tiềm năng, được chú trọng quảng bá để thu hút. Hạ tầng giao thông bộ, kể cả đường hàng không thông qua các cảng kết nối với Khăm Muộn thuận lợi, du khách Việt Nam sang du lịch tại Khăm Muộn sẽ có nhiều trải nghiệm, nhất là khám phá về hang động.

Trân trọng gửi lời hỏi thăm, chúc sức khỏe đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh, ông Bun My – Phim Mạ Son chúc mối quan hệ gữa hai đất nước, dân tộc Lào và Việt Nam thắm đậm tình hữu nghị, đoàn kết, hợp tác; mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Phấn khởi, vui mừng khi tiếp Đoàn, ông Trần Hồng Quân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, một lần nữa khẳng định tình cảm đặc biệt giữa hai nhà nước, dân tộc như là người anh em. Địa lý xa nhau, tình cảm lại rất gần, ông Trần Hồng Quân xúc động chia sẻ.

Đoàn cán bộ tỉnh Khăm Muộn cùng lanh đạo tỉnh và các sở, ngành đến viếng và chụp ảnh lưu niệm tại Khu Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phường 1, TP. Cà Mau.

Nêu lên những lợi thế phát triển từ điều kiện vị trí địa lý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin tình hình phát triển nuôi trồng, đánh bắt hải sản; phát triển du lịch; trồng rừng kinh tế, phát triển ngành hàng lúa – gạo… Hệ sinh thái rừng Cà Mau được công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới, rừng ngập được công nhận là Khu Ramsar của thế giới.  

Dự kiến nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc, tỉnh Khăm Muộn sẽ tổ chức Ngày hội Văn hóa – Thể thao và Du lịch, tỉnh Cà Mau sẽ thành lập đoàn tham gia sự kiện đặc biệt quan trọng này. 

Trong Quý II/2019, Cà Mau sẽ tổ chức Ngày hội Du lịch để quảng bá tiềm năng của tỉnh, mong muốn phía bạn cùng tham gia. Trên cơ sở thống nhất của lãnh đạo hai tỉnh, Cà Mau sẽ có quỹ học bổng tặng cán bộ tỉnh Khăm Muộn sang học tập tại Việt Nam trong thời gian 5 năm, từ 2019 – 2023.

Trong những ngày lưu lại Cà Mau, Đoàn công tác của tỉnh Khăm Muộn đến tham quan, trải nghiệm và khám phá du lịch sinh thái tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, Vườn Quốc gia U Minh Hạ; tham quan Khu du lịch Thư Duy (Phường 6), Vườn Chim TP. Cà Mau (Phường 1); Hội chợ Thương mại – Du lịch và Ẩm thực Cà Mau (Phường 5).

Ngay sau buổi chào xã giao lãnh đạo tỉnh, chiều cùng ngày, Đoàn công tác tỉnh Khăm Muộn đến thắp hương tại Khu Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (Phường 1, TP. Cà Mau).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *