Diêm dân Tân Thuận trúng mùa muối

Làng muối hiện còn 74 hộ theo nghề với hơn 180ha; mỗi năm năng suất hơn 70 tấn/ha. Mấy năm trước, năng suất muối cao nhưng rớt giá nên diêm dân nơi đây rất nản.

Mùa muối năm nay bắt đầu từ tháng 11 (âm lịch), thời tiết thuận lợi nên diêm dân nơi đây được mùa muối. Nắng tốt nên 1ha thu gần 4.000 giạ muối. Giá lại cao, từ 50 – 60 ngàn đồng/giạ, tăng gần gấp đôi năm trước.

Hiện nay, diêm dân đang hướng đến sản xuất muối theo kinh tế hợp tác; trước mắt đã có hộ áp dụng mô hình làm muối trải bạt, mô hình này đang được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh hỗ trợ; tính ưu việt của mô hình này là muối trắng và năng suất cao hơn 10% so với cách làm truyền thống.

Tới đây, sẽ nhân rộng mô hinh này ở làng muối Tân Thuận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *