Đỗ Thái Sơn và những khoảnh khắc đẹp cuộc sống đời thường

ĐỖ THÁI SƠN – HOPA, A.VAPA

Đỗ Thái Sơn sinh năm 1976, quê tỉnh Thái Bình, hiện sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh, công tác tại Công ty Cổ phần Armephaco (Công ty Dược và Trang thiết bị y tế quân đội), Giám đốc Kinh doanh phụ trách khu vực phía Nam.

Đam mê hội họa từ nhỏ nhưng không có điều kiện để học, nên đến khi trưởng thành, biết đến nhiếp ảnh, anh chuyển hướng và theo đuổi lĩnh vực mới mẻ này với tất cả sự hào hứng, ban đầu từ chụp bằng điện thoại, rồi đến sau này nâng cấp dần lên máy ảnh. Điều đáng quý là bất cứ chủ đề nào anh cũng tìm hiểu để chụp và học hỏi. Anh chụp nhiều: Phong cảnh, đời thường, chim, hoa, cây kiểng, macro…

Nhiều tác phẩm với đa dạng đề tài của anh đã “trình làng”, tạo được ấn tượng đẹp với người xem và ghi dấu ấn tại nhiều cuộc thi ảnh: “Lung linh đêm thành phố”, HCB Liên hoan Ảnh nghệ thuật truyền thống TP. Hồ Chí Minh lần thứ 42 – 2017; “Sài Gòn phát triển”, HCB Liên hoan ảnh nghệ thuật truyền thống TP. Hồ Chí Minh lần thứ 43 – năm 2018; “Tàu cập cảng”, giải Nhất cuộc thi logistics Việt Nam 2018; “Tráng bánh tráng”, giải Khuyến khích cuộc thi ảnh VN-17…

Với anh, nhiếp ảnh là ghi lại khoảnh khắc cuộc sống sinh hoạt hiện hữu xung quanh, những hình ảnh chân thực nhất, truyền đạt cho người xem những câu chuyện, vui, buồn, những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống…

Trân trọng những tinh hoa văn hóa dân tộc, yêu cuộc sống của người lao động, những làng nghề thủ công mỹ nghệ, gắn với vẻ đẹp của non nước quê hương… sắp tới đây, anh dự định sẽ cố gắng chụp và hoàn thiện bộ ảnh về cuộc sống đời thường, làng nghề truyền thống của người dân trên tất cả các tỉnh, thành của đất nước.

Tráng bánh. Giúp mẹ. Trang trí nón lá. Bó chổi. Hoàng hôn đầm Ô Loan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *