Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương làm việc tại Cà Mau

Ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, thông tin về mục đích của buổi làm việc lần này.

Tiếp và làm việc với đoàn có Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Phạm Bạch Đằng, cùng các thành viên trong ban.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cho biết buổi làm việc lần này nhằm mục đích đánh giá sơ bộ kết quả thực hiện chiến lược cải cách tư pháp theo tinh thần nghị quyết của Trung ương được thực hiện tại địa phương. Thông qua đây để nắm rõ hơn những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện, từ đó có những giải pháp thiết thực hơn.

Theo Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Cà Mau, thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp, trong những năm qua, các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt nghiêm túc trong cán bộ tư pháp. Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, công tố của ngành kiểm sát và công tác xét xử của ngành tòa án đã từng bước được nâng cao, các vụ án hình sự, dân sự, hành chính luôn được giải quyết kịp thời, đúng pháp luật….

Trước đó, ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có buổi làm việc với tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Cà Mau, về công tác xét xử và thực hiện công tác cải cách tư pháp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *