Đoàn đua xe đạp về đến Đất Mũi

Đường hẹp, mặt đường nhiều chỗ không tốt, qua nhiều cầu, thế nên các tay đua luôn thi đấu cẩn thận, các đội cũng không sử dụng nhiều chiến thuật nên thiếu đi sự tranh chấp, bứt phá. Tay đua Nguyễn Vũ Linh (Calytos Đồng Tháp) là người cán đích đầu tiên tại xã Đất Mũi, tuy nhiên vị trí các đội đua, màu áo thành tích cá nhân cũng không có sự thay đổi. Cua rơ Nguyễn Thành Tâm (Hạt Ngọc Trời An Giang) vẫn chiếm giữ chiếc áo Vàng danh giá sau 27 chặng đua; áo Xanh cũng đã ở lại với Lê Nguyệt Minh (Minh Giang TP. Hồ Chí Minh); Ngô Văn Phương (Bảo vệ thực vật An Giang) vẫn mặc chiếc áo Trắng.

Tiến hành trao thưởng thành tích cho các cua rơ có thành tích ngay tại Cộc mốc tọa độ quốc gia GPS 0001.

Ngay sau khi trao thưởng thành tích cá nhân và tập thể, chặng đua ngay tại Cột mốc tọa độ Quốc gia GPS 0001, Ban Tổ chức đã tiến hành trao tài trợ phòng học vi tính cho Trường THCS Đất Mũi (xã Đất Mũi), trị giá 200 triệu đồng.

Tối nay, vào lúc 19 giờ, tại sân trước Trung tâm Hội nghị tỉnh, sẽ diễn ra chương trình gala giao lưu giữa các tay đua, Ban Tổ chức cuộc đua, cùng người hâm mộ Đất Mũi – Cà Mau với sự tham gia của các nghệ sĩ hài: Việt Hương, Chí Tài… và Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê.

Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam H’Hen Niê – đại sứ của cuộc đua cùng nhà tài trợ trao ủng hộ xây dựng phòng học tin học cho Trường THCS Đất Mũi (xã Đất Mũi).

Sáng mai, đoàn đua bước vào chặng thi đấu thứ 28 từ TP. Cà Mau theo đường Hành lang ven biển phía Nam đến TP. Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) với lộ trình 100km.

Đoàn đua sẽ kết thúc đúng vào dịp Kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, bằng chặng thi đấu thứ 30, từ TP. Vĩnh Long về Dinh Thống nhất (TP. Hồ Chí Minh).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *