Đội ngũ người làm báo cụm Nam Sông Hậu: Không ngừng nâng cao đạo đức và chuyên môn nghề nghiệp

Năm 2017, Hội Nhà báo các tỉnh Nam Sông Hậu đã bám sát nhiệm vụ chính trị, động viên hội viên, phóng viên tích cực hưởng ứng phong trào thi đua đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Tham gia giải báo chí toàn quốc 2017, nhiều cá nhân, tập thể ở các Hội Nhà báo đoạt giải thưởng, như: An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang. Các giải báo chí cấp tỉnh tiếp tục được tổ chức tốt với nhiều giải thưởng có giá trị, thu hút được đông đảo hội viên, phóng viên, cộng tác viên tham gia.

Năm qua, Hội Nhà báo Cà Mau có 2 cá nhân đạt danh hiệu “Nhà báo xuất sắc cấp Hội Nhà báo Việt Nam” và 36 nhà báo đạt “Nhà báo xuất sắc cấp cơ sở”.

Thời gian tới, Hội Nhà báo các tỉnh Nam Sông Hậu đẩy mạnh việc tuyên truyền về quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị; triển khai Luật Báo chí năm 2016 và 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam; phối hợp các cơ quan báo chí mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, nhằm nâng cao đạo đức nghề nghiệp và chuyên môn nghiệp vụ…

Kết quả bình xét thi đua năm 2017, Hội Nhà báo TP. Cần Thơ được đề nghị Hội Nhà báo Việt nam tặng Cờ thi đua lao động xuất sắc; Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang, Bạc Liêu được đề nghị tặng Bằng khen.

Hội nghị đã thống nhất bầu Hội Nhà báo tỉnh Bạc Liêu làm Cụm trưởng Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh Nam Sông Hậu năm 2018.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *