Đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, về thăm Đất Mũi

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Trần Quốc Vượng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Năm Căn.

Thủy sản là ngành kinh tế mũi nhọn của huyện Năm Căn, chủ yếu là nuôi tôm, cua kết hợp với các loài thủy sản khác. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trên 25.000ha, năng suất đạt 670kg/ha. Trên địa bàn huyện có hơn 1.000 cơ sở kinh doanh và 165 doanh nghiệp, 1 nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu hàng năm khoảng 33 triệu USD.

Về công tác tổ chức đại hội Đảng, Bí thư Huyện ủy Tô Hoài Phương cho biết, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, vừa diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 5 – 7/8) với sự tham dự của 218 đại biểu. Kết quả, có 39 đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành; đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy, bầu Bí thư và 2 Phó Bí thư Huyện ủy đúng yêu cầu…

Phát biểu trước Ban Thường vụ Huyện ủy Năm Căn, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Trần Quốc Vượng đánh giá cao tốc độ phát triển vượt bậc của địa phương, nhất là về hạ tầng giao thông, đặc biệt là hệ thống giao thông bộ với tuyến đường Hồ Chí Minh về tận Mũi Cà Mau.

“Giao thông phát triển sẽ tạo điều kiện để địa phương phát triển toàn diện về kinh tế – xã hội, không chỉ cho xứ rừng Năm Căn, Ngọc Hiển, mà đó còn là động lực để Cà Mau tiến lên trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực”, đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định.

Nhấn mạnh lợi thế “rừng vàng – biển bạc” của địa phương, đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu Đảng bộ huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế thủy sản gắn với các mô hình sản xuất hiệu quả mang tính đặc trưng của địa phương; gia tăng thu nhập cho người dân, hướng mục tiêu không còn hộ nghèo. Tất cả phải làm cho dân, vì dân, xây dựng lòng tin tuyệt đối của dân vào Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia mọi phong trào hành động cách mạng của địa phương, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tin tưởng, với truyền thống cách mạng vẻ vang, đức tính cần cù, sáng tạo, cùng với đường lối đúng đắn của Đảng, được Đảng bộ huyện cụ thể hóa phù hợp, sát với điều kiện thực tế của địa phương, Năm Căn sẽ còn tiếp tục phát triển cao hơn nữa, xứng đáng trở thành đô thị động lực của tỉnh, cũng như của vùng ĐBSCL bên bờ Đông – Tây.

Trước đó, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Trần Quốc Vượng đến thắp hương tại Đền thờ Lạc Long Quân, thăm Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau, tham quan diễn thế tự nhiên rừng và bãi bồi Mũi Cà Mau và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau.

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Trần Quốc Vượng (bìa trái) thắp hương và tìm hiểu công trình Đền thờ Lạc Long Quân tại Mũi Cà Mau.Đoàn tìm hiểu thực tế diễn thế tự nhiên tại Mũi Cà Mau.Đồng chí Trần Quốc Vượng tham quan không gian trưng bày giới thiệu về vùng đất, con người Cà Mau bên trong Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau.Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Trần Quốc Vượng trồng cây lưu niệm tại Khu Du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau. Cùng tham gia có Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải (bìa trái).Đồng chí Trần Quốc Vượng và thành viên Đoàn công tác Trung ương, cùng lãnh đạo địa phương chụp ảnh lưu niệm tại Cột mốc tọa độ GPS 0001 Quốc gia.

Chiều nay, đồng chí Trần Quốc Vượng và Đoàn công tác Trung ương có buổi làm việc với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau về kết quả đại hội Đảng cấp cơ sở, cấp trên cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *