Động lực từ các nghị quyết

Với mô hình trồng màu, chị Nguyễn Linh Phương mỗi năm thu nhập gần 120 triệu đồng.

Huyện ủy Phú Tân đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết chuyên đề liên quan đến xây dựng NTM. Trong đó, nổi bật là Nghị quyết 04 về giao trách nhiệm cho đảng viên, cán bộ, hội viên các đoàn thể hoàn thành tiêu chí hộ gia đình trong xây dựng NTM. Tùy vào điều kiện thực tế của địa phương, các xã cụ thể hóa việc xây dựng NTM từ 13 – 14 công việc mà người dân cần thực hiện.

Gia đình ông Nguyễn Văn Góp ở ấp Hưng Hiệp, xã Tân Hưng Tây là một điển hình. Trên phần đất nằm dọc theo tuyến lộ giao thông trước nhà, gia đình ông Góp trồng hàng rào cây xanh bằng bông trang, cắt tỉa gọn gàng, góp phần làm đẹp ngôi nhà. Khu vực xung quanh nhà, cỏ rác được quét dọn, cảnh quan môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp. Trong phát triển kinh tế, gia đình ông Góp thực hiện mô hình nuôi tôm, cua, kết hợp trồng hoa màu, mỗi năm thu nhập trên 200 triệu đồng.

Nghị quyết 03 của Huyện ủy về tận dụng đất trồng màu, cây ăn trái, tăng thu nhập được nhân dân tích cực hưởng ứng. Nhiều mô hình trồng màu chuyên canh quy mô nhỏ trên địa bàn huyện được hình thành, cùng với mô hình tự cung cấp rau sạch tại gia đình. Đến nay, toàn huyện xuống giống hoa màu gần 1.170ha, đạt trên 90% so với kế hoạch năm.

Chị Nguyễn Linh Phương, hội viên phụ nữ ấp Đất Sét, xã Phú Thuận, có gần 10 năm trồng hoa màu xung quanh nhà, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Với khoảng 1.000m2, chị Phương trồng hoa màu quanh năm, chủ yếu là hành, hẹ, cải xanh, bắp… Rau sạch nên tạo được sự tin cậy, nhiều người đến tận nhà mua nên đầu ra khá ổn định, lợi nhuận mỗi năm gần 120 triệu đồng.

Gia đình ông Nguyễn Văn Góp là một điển hình về tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Năm 2011, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị số 08 về duy tu, sửa chữa và kè chống sạt lở các tuyến giao thông bộ. Tiếp nối chỉ thị này, năm 2019, Huyện ủy ban hành nghị quyết chuyên đề về vấn đề này nhằm phát huy vai trò của cán bộ, nhân dân trong xây dựng NTM.

Qua hơn 10 năm xây dựng NTM, huyện đã huy động từ các nguồn vốn đầu tư cho sản xuất, hạ tầng, an sinh xã hội… trị giá hơn 1.700 tỷ đồng. Hiện bình quân mỗi xã đạt hơn 16,5 tiêu chí; có 50% số xã đạt chuẩn NTM. Tuần qua, xã Phú Thuận được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM.

Thu nhập bình quân đầu người của huyện hiện đạt 44,5 triệu đồng/người/năm. Đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1,98%. Đây là kết quả tích cực mang lại từ Chương trình xây dựng NTM. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đến nay, huyện có hơn 800km đường giao thông, phục vụ tích cực nhu cầu đi lại, phát triển sản xuất, giao lưu văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Xây dựng NTM tạo ra hướng đi tích cực, sự phát triển bền vững cho đời sống nông dân nông thôn; trong đó, sự chỉ đạo kịp thời, đúng đắn của Huyện ủy thể hiện qua các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề đi vào cuộc sống một cách hiệu quả, được đảng viên và nhân dân hưởng ứng tích cực, đã góp phần làm cho diện mạo NTM huyện Phú Tân ngày thêm khởi sắc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *