Dự án “Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tại các khu dễ bị tổn thương vùng ĐBSCL”đã có hiệu quả thiết thực

Đoàn đến thăm gia đình nhận hỗ trợ trong dự án.

Tại các nơi đến thăm,Đoàn đánh giá cao sự phối hợp và việc thực hiện của các hộ dân nằm trong dự án. Qua đó cho thấy hiệu quả thiết thực từ dự án mang lại cho người dân trong sinh hoạt gia đình, tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận nước sạch, có hệ thống vệ sinh sạch sẽ, thuận tiện hơnnhằm đảm bảo sức khỏe và phòng chống các bệnh truyền nhiễm cho trẻ.

Đồng thời, đoàn còn trao đổi và lắng nghe những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án của các hộ dân.

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức truyền thông về phòng, chống thiên tai, biến đổi khí hậu và các kiến thức cơ bản về vệ sinh cá nhân cho các em học sinh tại Trường Tiểu học 1 Tam Giang Tây. Thông qua những kiến thức cơ bản thiên tai và cách hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng, sẽ giúp cho các em hiểu hơn về biến đổi khí hậu và thực hành thói quen rửa tay bằng xà phòng để phòng bệnh.

Được biết,năm 2020, Dự án “Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tại các khu dễ bị tổn thương vùng ĐBSCL”đã hỗ trợ hai xã Tam Giang Tây và Viên An với tổng kinh phí trên 1,1 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *