Du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau Kỳ 68: Những điểm du lịch tiềm năng U Minh Hạ

Vườn cây trĩu quả bốn mùa

Ông Trần Thanh Liêm bên vườn “dâu Cái Tàu” xum xuê trái – đây là loại trái cây đặc thù, nổi tiếng ở miệt rừng U Minh Hạ.

Những chiếc sạp tre được đặt dưới tàn dâu trĩu quả, rất lý tưởng để du khách tham quan nghỉ chân.

Qua đầu Kênh T30 chừng trăm mét, đằng trước có cầu bê-tông nối với lộ nhựa, nhà nào có vườn cây trái um tùm chung quanh, đó là “vương quốc” cây trái của ông Trần Thanh Liêm với diện tích gần 7ha (thuộc Ấp 10, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh). Vườn xum xuê cây trái: Quýt, cam, bưởi, vú sữa, dừa xiêm lùn, thanh long ruột đỏ, chôm chôm, chuối… và mùa hạn này là mùa “dâu Cái Tàu” – loại trái cây đặc thù, nổi tiếng ở miệt rừng U Minh Hạ. Để chuẩn bị đón khách, vụ dâu này, ông Ba Liêm đã cải tạo lại vườn, tạo nhiều điểm dừng chân dưới những tàn dâu đang mùa trĩu quả, làm nhà nổi trên ao cá nước ngọt.

Ngồi dưới căn nhà nổi trên ao nước ngọt, du khách thưởng thức những trái dâu chín đầu mùa, những món dân dã miệt vườn: Cháo cá lóc ăn kèm rau đắng đất, lươn nấu canh chua dâu, các món vịt xiêm, gà vườn…

Mùa này, đến khu du lịch ông Ba Liêm, ngoài thưởng thức những trái dâu ngon ngọt, du khách còn được thưởng thức những món ẩm thực dân dã: Cá lóc nướng trui, cháo cá lóc ăn kèm rau đắng đất, lươn um, các món vịt xiêm, gà vườn…

Hương Tràm U Minh – điểm du lịch tiềm năng

Khu du lịch Hương Tràm U Minh (Kênh T27, xã Khánh An, huyện U Minh).

Ông Giang Hoàng Hon, Giám đốc Khu du lịch Hương Tràm U Minh, giới thiệu vườn cây ăn trái đang chờ đón du khách.

Con Kênh T27 chỉ cách            TP. Cà Mau 27km, cách xã Khánh An (huyện U Minh) hơn 7km. Ấn tượng nhất trên tuyến đường ở đầu kênh vào Khu du lịch sinh thái Hương Tràm là hàng ngàn cây chuối già thẳng tắp. Qua hơn 2km là đến Hương Tràm. Đẹp và ấn tượng nhất là hàng cau hơn 20 năm tuổi đứng thẳng hàng như mời gọi du khách. Ông Giang Hoàng Hon, Giám đốc Khu du lịch Hương Tràm cho biết, khu du lịch được đầu tư xây dựng với quy mô 27ha, được bao bọc bằng hệ thống đường xi-măng dài 3km. Hiện nay, khu du lịch đã trồng 20ha rừng tràm hơn 3 năm tuổi; diện tích còn lại trồng 1.000 gốc dừa và quýt, cam, bưởi, mít, sầu riêng, bơ… cho trái quanh năm. Hương Tràm hiện nay đang xây dựng các mô hình phục vụ du khách như khu homestay, trên ao 4.000m2 với 6 căn nhà thủy tạ phục vụ ẩm thực và các trò chơi dân gian: Chạy xe đạp, cầu trượt, cầu treo, khu bơi xuồng ba lá… Trong khu vườn trồng cây ăn trái là khu cho du khách tát đìa bắt cá, 20ha rừng là mô hình nuôi cá đồng, gác kèo ong cho du khách trải nghiệm. Khu du lịch sẽ mở cửa đón khách vào dịp 30/4 tới.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Trần Hiếu Hùng cho biết: “Ngành Du lịch Cà Mau đang tăng cường triển khai thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ nhằm chuyển mạnh du lịch của tỉnh phát triển từ chiều rộng sang chiều sâu. Trong đó, loại hình du lịch sinh thái ở Cà Mau đang ngày càng hấp dẫn du khách. Đầu năm 2020, chúng tôi đã có những chuyến khảo sát các điểm du lịch vùng U Minh Hạ: Khu du lịch sinh thái của ông Trần Thanh Liêm – Kênh T30; Khu du lịch Hương Tràm U Minh – Kênh T27, các vườn dâu Cái Tàu… Đây là những điểm du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng đầy tiềm năng đang dần được hình thành và đưa vào khai thác”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *