Du lịch vườn ở ngoại thành

Người khởi xướng thực hiện mô hình du lịch vườn này là ông Cao Văn Dũng, một nông dân rặt ở phường Tân Thành. Nhận thấy tiềm năng của vùng đất này, sau những lần đi tham quan học hỏi ở nhiều nơi, về địa phương, ông áp dụng ngay trên phần đất của mình. Với diện tích 1,5ha, ông Dũng trồng nhiều loại cây ăn trái, nhiều nhất là ổi và nuôi 13 ao cá chình, cá bống tượng, cá trê, điêu hồng …

Những con mương nhỏ được chủ vườn thả nuôi cá, để du khách có thể bơi xuồng câu cá, hái trái.

Ổi được bao bọc cẩn thận từ khi mới đậu trái, đảm bảo trái tốt, sạch.

Con cá chình, cá bống tượng ngoài mang lại giá trị kinh tế cao cho nông dân Tân Thành, nay còn trở thành sản phẩm du lịch, để khách tham quan thích thú khi tận mắt chứng kiến cá ăn, tự tay kéo chộp, thưởng thức vị tươi ngọt của cây trái nhà vườn…

Du khách thích thú khi chứng kiến những con cá chình to ăn mồi trong chộp.

Mít sai trái tận gốc, khiến khách tham quan trầm trồ.

Thưởng thức trái cây trong mái chòi mát mẻ, tận hưởng cảm giác thư thái.

Hàng ngày có khoảng 2 – 3 đoàn khách đến vườn, tập trung đông vào những ngày cuối tuần. Năm qua, vừa mở cửa đón khách vừa liên kết với các hộ lân cận cùng làm du lịch, ông Dũng quyết tâm làm sao trong năm nay phải hoàn thiện các dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí phục vụ tốt du khách, kèm với đó là đẩy mạnh quảng bá hình ảnh đến với du khách gần xa.
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *