Đưa việc “học và làm theo Bác” thành công việc tự giác, thường xuyên

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho ông Huỳnh Tấn Tài, hiện đang sinh hoạt tại Đảng bộ Phường 1, TP. Cà Mau (tháng 2/2016).

Phong trào “làm theo” Bác được tổ chức thực hiện tốt trên nhiều lĩnh vực. Mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi ngành, mỗi lĩnh vực hoạt động, công tác đều có hành động thiết thực: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phát động phong trào “Ngày Chủ nhật xanh – sạch – đẹp”; lực lượng vũ trang với phong trào “Xứng danh bộ đội Cụ Hồ”; công an thực hiện tốt các cuộc vận động: “Công an nhân dân học tập 6 điều Bác Hồ dạy”; ngành Giáo dục tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “hai tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; ngành Y tế thực hiện lời dạy của Bác: “Lương y như từ mẫu”, đề ra nhiều biện pháp nhằm đấu tranh phòng, chống các biểu hiện tiêu cực trong ngành: Thành lập đường dây nóng, công khai số điện thoại của lãnh đạo đơn vị để tiếp nhận và xử lý kịp thời những thông tin, phản ảnh của người dân…

Hiệu quả từ phong trào học Bác đã tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố. Hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu về phát triển đô thị, kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị hằng năm đều đạt và vượt kế hoạch. Diện mạo thành phố phát triển theo hướng văn minh, hiện đại. Duy trì mức tăng trưởng cao, bình quân 14%/năm. Chính quyền các cấp không ngừng kiện toàn theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành; đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm sự phiền hà cho tổ chức và cá nhân; quan tâm giải quyết các ý kiến, kiến nghị của nhân dân, các vụ việc khiếu kiện, hạn chế được tình trạng khiếu kiện vượt cấp… Đồng thời, công tác vận động quần chúng có nhiều tiến bộ; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được củng cố, kiện toàn, luôn đổi mới phương pháp hoạt động, sâu sát cơ sở…

Các cấp Hội Phụ nữ phát động phong trào “Nuôi heo đất”, “Hũ gạo tình thương” giúp hội viên nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, công tác Đền ơn đáp nghĩa, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” được thành phố đặc biệt quan tâm. Đã triển khai thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, nhất là những gia đình chính sách thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, neo đơn… Hiện thành phố đang quản lý và chi trả chế độ trợ cấp cho hơn 4.000 đối tượng chính sách, trong đó có trên 3.000 đối tượng hưởng trợ cấp thường xuyên. Vào dịp lễ, tết hằng năm, thành phố đều tổ chức đoàn cán bộ đến thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn. Nằm trong kế hoạch năm, đến nay đã xây dựng được 11/34 căn Nhà tình nghĩa, 126/142 căn nhà cho đối tượng chính sách theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2). Từ nay đến cuối năm, phấn đấu hoàn thành hai chỉ tiêu trên.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thương binh, liệt sĩ và chăm sóc người có công với cách mạng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đã đề ra. “Ngày 15/5/2016 Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thời gian tới, Đảng bộ và dân, quân TP. Cà Mau tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên”, ông Hứa Minh Hữu cho biết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *