Đức Toàn đam mê chụp ảnh quê hương

ĐỨC TOÀN

Đức Toàn (Nguyễn Văn Toàn) sinh năm 1959, hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hải Dương, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhiếp ảnh thị trấn Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Đức Toàn có thâm niên 38 năm cầm máy ảnh. Hiện nay, ngoài chụp ảnh dịch vụ, có thời gian rảnh là anh lại đi sáng tác ngay tại quê hương, ghi lại cảnh sinh hoạt người dân. Gần đây, anh chụp nhiều về đề tài nông thôn mới. Vừa qua, tác phẩm “Bức tranh quê” đoạt HCĐ Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Đồng bằng Sông Hồng, tổ chức tại Hải Phòng. Trước đó, tác phẩm “Sân gôn Ngôi sao Chí Linh”, đoạt giải Nhì ảnh nghệ thuật tỉnh Hải Dương năm 2006, “Tôi đã thấy Chu Đậu”… và nhiều tác phẩm triển lãm. Người xem cảm nhận ảnh nghệ thuật của Đức Toàn giàu tư duy, với góc nhìn mới, ít “đụng hàng”. Tự hào sinh ra và lớn lên ở nơi có dòng sông Kinh Thầy thơ mộng đã đi vào trang thơ Trần Đăng Khoa, Nam Sách còn là mảnh đất địa linh nhân kiệt, bởi thế anh rất thích chụp về đất và người quê hương mình. Qua những tác phẩm về đề tài nông thôn qua ống kính Đức Toàn, người xem như cảm nhận rõ hơn về mảnh đất Xứ Đông – Hải Dương ngày nay đang đổi thay từng ngày.

Báo ảnh Đất Mũi giới thiệu một số tác phẩm của tác giả Đức Toàn.

Sân gôn Ngôi sao Chí Linh.

Nét cổ truyền.

Tôi đã thấy Chu Đậu.

Thu hoạch dưa hấu.

Nuôi cá trên sông Kinh Thầy.

Bức tranh quê.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *