“Em yêu biển, đảo quê hương”

Tuần qua, nhân dịp tổ chức hoạt động “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” năm 2020 tại thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, Hải đoàn 42 Cảnh sát biển (thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 4) tổ chức cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”, tại Trường THCS Bông Văn Dĩa. Hàng trăm học sinh trường được thử sức với các câu hỏi trắc nghiệm về Luật Biển, Luật Cảnh sát biển, về tác hại của ma túy, tội phạm, bạo lực học đường…

Cuộc thi nhằm nâng cao hiểu biết cho giáo viên, học sinh, nhân dân địa phương về biển, đảo Việt Nam. Qua đó hun đúc lòng yêu nước, yêu biển đảo quê hương, nâng cao trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; đồng thời, góp phần tăng cường sự đoàn kết, hiểu biết, gắn bó giữa nhân dân và lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

“Cuộc thi rất bổ ích, lý thú. Nhờ cuộc thi, em hiểu nhiều hơn về biển, đảo quê hương, về đất nước mình và học thêm những bài học về cuộc sống”, quán quân Thu Trang chia sẻ.

Các em học sinh hào hứng tham gia, với quyết tâm giành chiến thắng.Tên mỗi đội cổ vũ được đặt theo tên một hòn đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam, có ý nghĩa tuyên truyền cho học sinh về chủ quyền biển, đảo quê hương.Đại tá Trịnh Ngọc Thắng, Chính ủy Hải đoàn 42 – Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, trao thưởng cho em Nguyễn Thị Thu Trang, quán quân cuộc thi.Trò chơi mà các cô giáo và các chiến sĩ phải thực hiện nhằm giải cứu thí sinh bị loại ở các mốc câu hỏi quan trọng.Sôi động các tiết mục văn nghệ chào mừng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *