Gấp rút chuẩn bị các điều kiện khai trương tuyến du lịch Cà Mau – Nam Du – Phú Quốc

Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Tiến Hải (bìa phải) chỉ đạo những việc cần làm ngay trên tinh thần khẩn trương, trách nhiệm ngay tại các vị trí kiểm tra, chiều ngày 29/6.

Qua thực tế cho thấy, việc cải tạo tuyến đường từ Cống số 1 (thị trấn Sông Đốc) đến bến tạm mặt đường ẩm thấp, nhỏ hẹp; việc giải tỏa hành lang, nhất là những hộ lấn chiếm mua bán, vẫn chưa được thực hiện, không những ảnh hưởng đến mỹ quan mà còn gây ô nhiễm môi trường…

Tại bến tạm bên bờ Bắc Sông Đốc (sử dụng tạm bến hàng hóa của một công ty thủy sản cạnh trụ sở thị trấn Sông Đốc), việc giải tỏa, mở rộng mặt bằng, vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp tuy có thực hiện nhưng chưa đạt tiến độ và yêu cầu thực tế.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chính quyền địa phương, cụ thể ở đây là Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời phải gấp rút giải tỏa ngay những hàng quán lấn chiếm lề đường, những hộ mua bán nhỏ ven tuyến đường tại thị trấn Sông Đốc, nhằm tạo thông thoáng cho lưu thông, mỹ quan; các lực lượng địa phương ra quân tổng vệ sinh, trồng thêm cây xanh, hoa kiểng… tạo bộ mặt mới và hình ảnh tươi đẹp, ấn tượng, thân thiện của thị trấn miền biển, để đón chào du khách; giữ gìn an ninh trật tự khi khai trương tuyến du lịch biển đầu tiên của tỉnh.

Các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh chủ động, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư thực hiện hoàn thiện các thủ tục pháp lý, điều kiện vận chuyển, bến bãi trên tinh thần khẩn trương, đúng quy định, an toàn, hiệu quả.

Mọi công việc phải được thực hiện một cách khẩn trương, quyết tâm và trách nhiệm cao, vì ngày dự kiến khai trương tuyến du lịch biển đang rất cận kề, ông Nguyễn Tiến Hải chỉ đạo.

Ông Trần Hiếu Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết đã kết nối với 6 công ty du lịch lữ hành có trụ sở tại Cà Mau, sẵn sàng đón khách du lịch bằng đường biển khi về đến Cà Mau tham quan, trải nghiệm tại các điểm du lịch trọng điểm của tỉnh: Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau, đầm Thị Tường, hòn Đá Bạc, Vườn Quốc gia U Minh Hạ…

Như Đất Mũi Online thông tin, dự kiến ngày 7/7 sẽ khai trương tuyến du lịch biển đầu tiên của tỉnh, do chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc thực hiện, với tuyến Sông Đốc (tỉnh Cà Mau) đi Nam Du, Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) bằng tàu cao tốc Phú Quốc Express hai thân, sức chứa 300 khách (tùy theo nhu cầu thực tế có thể trưng dụng tàu Côn Đảo Express, sức chứa 600 hành khách), gồm hai hạng ghế phổ thông (ECO) và ghế Business Class (ghế VIP), có khu vực cho du khách ngắm biển trong hành trình.

Trước mắt sẽ chạy mỗi ngày 1 chuyến từ Cà Mau – Nam Du – Phú Quốc và ngược lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *