Giả danh nhân viên Điện lực để cắt trộm dây điện

Hai đối tượng nói trên là Lê Bảo Toàn (sinh năm 1987, ngụ Ấp 7) và Trần Văn Lanh (sinh năm 1991, ngụ Ấp 2), cùng xã Tân Lộc, huyện Thới Bình.

Hai đối tượng Lê Bảo Toàn và Trần Văn Lanh tại cơ quan điều tra.

Thông tin từ cán bộ Điện lực huyện U Minh cho biết, khoảng 6 giờ ngày 16/7, đơn vị nhận được nguồn tin từ Điện lực huyện Trần Văn Thời báo phát hiện hai đối tượng mặt trang phục ngành Điện lực, nghi vấn là nhân viên giả danh, đang chạy về hướng đê biển Tây thuộc địa bàn huyện U Minh.

Cùng thời điểm này, lực lượng Điện lực U Minh phối hợp với Công an huyện chặn nhiều chốt. Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, khi phát hiện hai đối tượng nêu trên đang đi trên phương tiện mô tô tại địa bàn khóm 3, thị trấn U Minh, lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Kết quả, 2 đối tượng này khai nhận không phải là nhân viên Điện lực. Lực lượng đã thu giữ tang vật là một cây kéo cắt và cuộn dây điện. Công an huyện U Minh đã lập biên bản tạm giữ để điều tra.

Qua 2 giờ kiểm tra hệ thống điện trên địa bàn, đã phát hiện tại Trạm điện T1, ấp Lung Lá thuộc xã Khánh Hội đã bị cắt mất 17m cáp đồng Cadivi CV70 mm2 , trùng khớp với số tang vật đã thu được.

Qua gần 1 giờ đấu tranh khai thác, hai đối tượng đã thừa nhận hành vi thực hiện vụ trộm trên. Hiện sự vụ đang được Công an huyện U Minh mở rộng điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *