“Gia đình tôi hiểu biết và chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông”

Bà Trần Thị Kiều Yến, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, trao thưởng cho đội đoạt giải Nhất.

Tham gia Hội thi có hơn 80 thí sinh thuộc 9 đội đến từ các hội phụ nữ huyện, TP. Cà Mau và Hội Phụ nữ Công an tỉnh.

Các đội tranh tài qua 3 phần thi: giới thiệu, hùng biện và phần thi tiểu phẩm.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức trao thưởng 9 giải tập thể. Đội Hội Phụ nữ Công an tỉnh đoạt giải Nhất.

Ngoài ra, còn có giải Tiểu phẩm xuất sắc nhất, được trao cho đội Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện U Minh với tiểu phẩm “Ngồi cho nó mát”; giải Cá nhân thuyết trình hay nhất, thuộc về Trung úy Nguyễn Ngọc Mai (đội Hội Phụ nữ Công an tỉnh).

Ông Nguyễn Thanh Bằng, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, trao thưởng cho đội đoạt giải Tiểu phẩm xuất sắc nhất.

Hội thi nhằm góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức và kỹ năng công tác tuyên truyền, vận động cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân về đảm bảo an toàn giao thông, tự bảo vệ mình và người thân, hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *