“Giấc mơ màu”

Triển lãm trưng bày 99 tác phẩm của 8 tác giả, khai mạc vào ngày 27/10/2018 – 5/11/2018 tại Hội Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh. Các tác phẩm đa dạng và phong phú về chất liệu: Sơn dầu, bột màu, màu nước… với nhiều thể loại: Phong cảnh, chân dung, hoa, biếm họa và tranh trừu tượng. Mỗi tác giả một phong cách đã tạo nên không gian triển lãm rất sinh động về màu sắc và ý tưởng. Những tác phẩm vẽ hiện thực về biển, Trường Sa của Nguyễn Trọng Tâm; về Tây Bắc, Hội An, Hà Nội của Vũ Kim Sơn và Nguyễn Xuân Mai; về miền Tây mùa nước nổi của Nguyễn Tiến Lễ; về tuổi thơ của Tôn Thất Bằng; về mùa thu của Nguyễn Hồng Nga; về các thiếu nữ của Hoàng Quốc Tuấn. Đặc biệt là tranh biếm họa của Nhữ Đình Ngoạn, đa dạng và mang tính phản ánh xã hội cao.

Triển lãm đưa đến công chúng sự tươi mới của các nhà báo và các nhà nhiếp ảnh được đắm chìm trong “Giấc mơ màu”.

Trống cơm. Tác giả: HOÀNG QUỐC TUẤN

Phá Tam Giang Tác giả: TIẾN LỄ

Tây Bắc mùa xuân. Tác giả: VŨ KIM SƠN

Du xuân. Tác giả: TÔN THẤT BẰNG

Đam mê lặn biển. Tác giả: NGUYỄN TRỌNG TÂM

Tĩnh vật. Tác giả: NGUYỄN HỒNG NGA

Chiều cao nguyên. Tác giả: NGUYỄN XUÂN MAI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *