Giải đua xe đạp ĐBSCL năm 2016 Bước vào thi đấu chặng đua dài nhất trên cung đường mới

Tay đua Nguyễn Thành Tâm tiếp tục giữ vững chiếc áo vàng sau 6 chặng đấu.

Với thành tích cán đích đầu tiên, tay đua Nguyễn Thành Tâm (Hạt Ngọc Trời – An Giang) tiếp tục chiếm giữ danh hiệu áo vàng; Lê Văn Duẩn (VUS TP. Hồ Chí Minh) về nhì, đoạt áo xanh; Hà Thanh Tâm (Bảo vệ Thực vật An Giang) về thứ ba, giữ áo trắng.

Bà Phạm Hồng Nhân – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Cà Mau thay mặt Ban Tổ chức trao thưởng cho các cá nhân có thành tích thi đấu chặng 6, TP. Sóc Trăng – TP. Cà Mau.

Đoàn đua tiếp tục chinh phục chặng 7 từ TP. Cà Mau, theo đường Hành lang ven biển phía Nam – đây là cung đường mới, lần đầu tiên đoàn đua xe đạp ĐBSCL chinh phục, đến huyện Tân Hiệp (Kiên Giang), đoàn đua theo Quốc lộ 80 hướng về đích đến tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang, có tổng lộ trình dài nhất giải đấu, với 168km.

Đội VUS TP. Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vị trí Nhất đồng đội.

Đoàn đua xuất phát chặng 7, có lộ trình dài nhất giải đấu, với 168km, từ TP. Cà Mau -TP. Long Xuyên.

Tại chặng 8 sau đó 1 ngày, đoàn đua đi từ TP. Long Xuyên đi qua các huyện: Châu Thành – Tri Tôn – Hòn Đất và cán đích tại TP. Rạch Giá, với lộ trình 120km, xuất phát vào sáng 20/8; sau đó kết thúc giải đấu bằng các vòng đua quanh Khu lấn biển TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang vào chiều cùng ngày, đồng thời tiến hành bế mạc và trao thưởng các danh hiệu cá nhân áo vàng chung cuộc, áo xanh xuất sắc, áo trắng dành cho tay đua trẻ và chức vô địch đồng đội với tổng giải thưởng trên 320 triệu đồng.

Giải đấu năm nay với chủ đề “Cùng nông dân bảo vệ môi trường” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kiên Giang phối hợp với Liên đoàn Xe đạp – Mô tô Thể thao Việt Nam tổ chức, với sự đồng hành tài trợ của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời – An Giang.

Với sự góp mặt của 75 vận động viên đến từ 15 CLB xe đạp mạnh của cả nước tham gia, cuộc đua trải qua 9 chặng thi đấu, lộ trình 1.043km, đi qua 13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL và kết thúc vào chiều 20/8 tại TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Đây là giải đấu thường niên của cúp xe đạp ĐBSCL. Năm nay, đây là hoạt động thể thao hưởng ứng Năm du lịch Quốc gia 2016 – Phú Quốc – ĐBSCL, thiết thực chào mừng Kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2016), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2016).

Trước đó, Giải đấu được khai mạc vào sáng 13/8 tại Phú Quốc – Kiên Giang.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *