Hải đội 402: Đồng hành cùng ngư dân

Lễ kết nghĩa và ký kết phối hợp hoạt động giữa Hải đội 402 với thị trấn Rạch Gốc, thực hiện mô hình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

Trên địa bàn thị trấn Rạch Gốc hiện có khoảng hơn 100 tàu, thuyền đánh cá của ngư dân hoạt động khắp vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam.

Theo đó, Đảng ủy, Chỉ huy Hải đội xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện mô hình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” giai đoạn 2017 – 2020 và những năm tiếp theo. Sau 6 tháng thực hiện, đã có nhiều mô hình, cách làm hay được triển khai, mang lại hiệu quả thiết thực cho ngư dân: Phát tờ rơi về những điều ngư dân cần biết, về lực lượng Cảnh sát biển, về phòng chống tác hại của ma túy; tổ chức cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” tại Trường THCS Bông Văn Dĩa (thị trấn Rạch Gốc), tuyên truyền cho học sinh những kiến thức về biển, đảo Việt Nam; tuyên truyền về Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Luật Biển Việt Nam năm 2012, về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Hướng dẫn cho ngư dân các kỹ thuật sơ cứu.

Tổ chức Lễ kết nghĩa giữa Hải đội 402 với thị trấn Rạch Gốc, kết hợp tặng quà 5 gia đình chính sách (mỗi hộ 1 triệu đồng), 10 gia đình ngư dân nghèo trên địa bàn thị trấn Rạch Gốc (mỗi hộ 500 ngàn đồng). Tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 135 lượt người thuộc diện gia đình chính sách và dân nghèo của thị trấn. Hướng dẫn các kỹ thuật sơ cứu, kết hợp tặng 50 áo phao, 15 tủ thuốc, 100 cờ Tổ quốc. Phát 200 tờ rơi tuyên truyền về lực lượng Cảnh sát biển và phòng chống tác hại của ma túy cho ngư dân…

Đại úy Trịnh Minh Hiển, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Hải đội 402, thông tin: “Trước đây, ngư dân hành nghề trên biển hầu hết còn hạn chế trong am hiểu pháp luật, do công tác tuyên truyền chưa thực sự đi vào chiều sâu, sự phối hợp triển khai giữa các lực lượng quân đội và cấp ủy, chính quyền địa phương chưa tốt. Do vậy, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân và nhân dân trên địa bàn thị trấn Rạch Gốc là nội dung quan trọng hàng đầu trong triển khai mô hình”.

Hải đội 402 tặng áo phao, tủ thuốc, cờ Tổ quốc cho ngư dân.

Sự hiện diện của ngư dân trên biển không chỉ đóng vai trò quan trọng cho phát triển kinh tế, mà còn khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Sự có mặt của Cảnh sát biển thực sự là điểm tựa vững chắc. Và giữa biển khơi mênh mông với bao vất vả và hiểm nguy khi đối mặt với thiên tai, sóng gió, ngư dân vẫn luôn yên tâm bám biển, bởi bên họ có điểm tựa là những chiến sĩ Cảnh sát biển luôn đồng hành cùng ngư dân.

Hải đội 402 (đóng quân tại ấp Hàng Vịnh, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn) thuộc Vùng Cảnh sát biển 4. Đơn vị có nhiệm vụ chính là tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Vùng Cảnh sát biển 4, Phòng Tham mưu Vùng Cảnh sát biển 4 về việc sử dụng tàu, thuyền và thực thi pháp luật trên vùng biển được phân công, đồng thời là lực lượng nòng cốt, trực tiếp quản lý, duy trì thực thi pháp luật, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *