Hạnh phúc của những người cha, người mẹ “ngang hông”

Bác sĩ cẩn trọng trong khâu chọn điểm tiêm thuốc gây tê.

Tỷ lệ sinh mổ ở Cà Mau tăng lên hàng năm, năm 2015 gần 5.000 ca, năm 2016 hơn 5.400 ca, là ngần ấy những thiên thần nhỏ được chào đời. Công việc nhân lên, niềm vui cũng không kém phần, khi nỗ lực, trách nhiệm của những người cha, người mẹ “ngang hông” đã mang đến hạnh phúc vỡ òa cho bao gia đình.

Em bé được đưa ra khỏi bụng mẹ, cất tiếng khóc đầu tiên chào cuộc sống.

Bác sĩ phụ mổ cũng đang chuẩn bị sẵn sàng để bước vào ca phẫu thuật.

Việc mổ để lấy em bé ra khỏi bụng mẹ bầu diễn ra rất nhanh, chỉ mất từ 10 – 15 phút, nhưng để một ca sinh mổ thành công tốt đẹp, lại cần sự chuẩn bị rất kỳ công, phối hợp khéo léo.

Việc hút đờm nhớt cho bé sinh mổ rất quan trọng và cần phải thực hiện cẩn thận, kỹ càng.

Hạnh phúc của người mẹ “ngang hông” chuẩn bị mang bé đến với gia đình.

Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, PV Báo ảnh Đất Mũi chia sẻ chùm ảnh về quá trình một ca sinh mổ tại Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *