“Hiệp hội Doanh nghiệp trở thành chỗ dựa vững chắc, là tiếng nói chung của cộng đồng doanh nghiệp Cà Mau”

Đến dự có Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ (VCCI), ông Nguyễn Phương Lam; Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Tiến Hải; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ông Lê Dũng; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Giúp các doanh nghiệp hội viên hoạt động chủ động, tự tin và hiệu quả hơn

Hiệp hội DN tỉnh Cà Mau được thành lập vào ngày 25/12/2012 với Ban Chấp hành gồm 19 thành viên. Thời gian qua, Hiệp hội đã làm tốt vai trò là chỗ dựa, tiếng nói của cộng đồng DN. Qua đó đã giúp các DN hội viên hoạt động chủ động, tự tin và hiệu quả hơn trong quá trình nâng cao năng lực cạnh tranh và theo đuổi các mục tiêu của mỗi DN trước xu thế phát triển và hội nhập mạnh mẽ của nền kinh tế toàn cầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Những năm qua, cộng đồng DN trên địa bàn tỉnh Cà Mau có sự phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng. Hiện toàn tỉnh có trên 4.000 DN, với tổng số vốn đăng ký kinh doanh trên 45.000 tỷ đồng, đóng góp trên 80% nguồn thu ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm trên 15.000 lao động.

Nhờ sự phát triển ổn định của cộng đồng DN mà trong năm 2019 vừa qua, Cà Mau thực hiện đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội. Nổi bật nhất là thu ngân sách đạt 5.654 tỷ đồng, vượt 23,7% dự toán, tăng 19,9% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, các DN trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt các chính sách khuyến công, khuyến nông, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, đẩy mạnh phát triển du lịch và các ngành dịch vụ; phát triển thị trường trong nước, thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

Nhiệm kỳ 2020- 2025, Hiệp hội DN tỉnh đề ra 10 mục tiêu quan trọng, trong đó có tổ chức các cuộc đối thoại thường niên theo chuyên đề (dựa trên 11 nhóm ngành nghề) để kịp tháo gỡ khó khăn cho DN; cải cách thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, kinh doanh; tiến hành thành lập các chi hội trực thuộc ở 8 huyện, thành phố; tham gia cải thiện chỉ số Năng lực cạnh tranh của Cà Mau lên top trên, quan tâm đến chỉ số hài lòng… 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải tặng hoa chúc mừng ông Lê Hoàng Phước được bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát huy tinh thần đoàn kết, cùng với chính quyền địa phương phát triển kinh tế – xã hội

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải đánh giá cao những đóng góp của Hiệp hội DN tỉnh đối với sự phát triển kinh tế tỉnh nhà thời gian qua.

“Hiệp hội DN tỉnh đã thể hiện được vai trò tập hợp DN với 93 hội viên chính thức; đã thực hiện chức năng đại diện cho cộng đồng DN, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, kiến nghị cấp thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ khó khăn. Đồng thời, đã huy động được DN tham gia tổ chức các hoạt động liên quan đến DN như: Cà phê doanh nhân, các buổi họp mặt nhân ngày Doanh nhân Việt Nam và tham gia các cuộc đối thoại với DN do UBND tỉnh tổ chức; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và ủng hộ đồng bào gặp thiên tai, hỏa hoạn…”, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định.

Ông Nguyễn Tiến Hải đồng thời cho rằng, bên cạnh những kết quả đã đạt được, phải thẳng thắn nhìn nhận rằng DN trên địa bàn tỉnh phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh, số lượng DN còn ít, hầu hết DN có quy mô nhỏ, cơ cấu ngành nghề chưa thật sự hợp lý…

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Chấp hành Hiệp hội DN tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 khẩn trương ổn định tổ chức, hoàn thiện Điều lệ, xây dựng đồng bộ quy chế hoạt động để Hiệp hội đi vào nền nếp, hoạt động hiệu quả.

Phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của Hiệp hội trong từng giai đoạn hoạt động, gắn liền với mục tiêu, lợi ích của cộng đồng doanh nhân, DN, để Hiệp hội thực sự trở thành chỗ dựa vững chắc, là tiếng nói chung của cộng đồng DN trên địa bàn tỉnh.

Tập trung ý kiến của cộng đồng DN về các phương án tổ chức sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, để có ý kiến phản biện đối với Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Góp phần hoàn thiện hệ thống quy hoạch và hành lang pháp lý, tạo điều kiện, môi trường kinh doanh thuận lợi cho các DN thuộc mọi thành phần, lĩnh vực kinh tế hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển.

Đồng thời tập trung tham gia ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2020 do các ngành chức năng đang xây dựng, qua đó đề xuất ngay các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải mong rằng Ban Chấp hành Hiệp hội DN tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ có nhiều giải pháp, hành động sáng tạo, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cộng đồng DN trên địa bàn tỉnh, phát huy tinh thần đoàn kết, vượt lên khó khăn, cùng với chính quyền địa phương phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 23 thành viên. Ông Lê Hoàng Phước được bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh.

Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *