“Họa sĩ nhí” vẽ tranh hướng về miền Trung

Qua gần 1 tháng phát động, Ban Tổ chức nhận được hơn 100 tác phẩm dự thi của các tác giả ở nhiều độ tuổi khác nhau, từ các em học sinh các cấp học: Tiểu học, THCS, THPT, đến sinh viên, công chức, viên chức nhà nước… Ban Tổ chức rất bất ngờ về chất lượng nghệ thuật của các tác phẩm cũng như sự nhiệt thành của các tác giả khi gửi tác phẩm tham dự cuộc thi. Đặc biệt là thông điệp nhân văn từ các tác phẩm, truyền tải tinh thần tương thân tương ái, truyền thống “Lá lành đùm lá rách” tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Đại diện Ban Giám khảo, hoạ sĩ Lý Kiều Loan, Ủy viên Ban Chấp hành Phân hội Mỹ thuật (Hội Văn học – nghệ thuật tỉnh), đánh giá: “Nhiều tác phẩm có chất lượng rất tốt cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện; bố cục chặt chẽ; đa dạng về chất liệu… Tinh thần tốt đẹp của cuộc thi đã lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng thông qua phần bình chọn online. Qua đây, nhiều tài năng nhí đã được phát hiện và chăm bồi trong thời gian tới từ các câu lạc bộ mỹ thuật đang hoạt động trong tỉnh”.

Ban Giám khảo tổ chức chấm trực tiếp, chọn 33 tác phẩm vào vòng bình chọn online.

Qua phần chấm trực tiếp, Ban Tổ chức đã chọn 33 tác phẩm vào vòng bình chọn online. Kết quả chung cuộc, giải Nhất thuộc về nhóm tác giả: Diệu Hiền – Loan Anh – Ngọc Lan; 2 giải Nhì của tác giả Tú Trâm, Lư Tuấn Anh; 3 giải Ba thuộc về các tác giả: Yến Ngọc – Ngọc Lam, Trần Thúy An, Nguyễn Hoàng Long; cùng 15 giải Khuyến khích.

Tác phẩm đoạt giải Nhì của Lư Tuấn Anh, học sinh lớp 9A, Trường THCS Lương Thế Vinh (TP. Cà Mau).Tác phẩm đoạt giải Ba của Trần Thúy An, học sinh lớp 12X Trường THPT Hồ Thị Kỷ (TP. Cà Mau).Tác phẩm đoạt giải Ba của Nguyễn Hoàng Long, học sinh lớp 1B, Trường Tiểu học Hùng Vương (TP. Cà Mau).Tác phẩm đoạt giải Ba của tác giả Yến Ngọc – Ngọc Lam, học sinh lớp 10C, Trường THPT Nguyễn Việt Khái (TP. Cà Mau). Tác phẩm của Quách Mỹ Thanh, học sinh lớp 8C Trường THCS Lý Văn Lâm (TP. Cà Mau).

Điều ý nghĩa của cuộc thi là tất cả giải thưởng bằng tiền mặt sẽ được góp quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời, Ban Tổ chức còn tổ chức bán tranh gây thêm quỹ, với tổng số tiền được hơn 50 triệu đồng.

Không chỉ thiết thực chung tay vì miền Trung thân yêu, cuộc thi vẽ còn là sân chơi bổ ích để các em học sinh trau dồi niềm đam mê hội họa. Thông qua cuộc thi đã phát hiện nhiều nhân tố triển vọng trong lĩnh vực nghệ thuật hội họa ở lứa tuổi thanh thiếu nhi.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *