Hoạt động ý nghĩa mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, bà Nguyễn Thị Thanh Hương (thứ 5 từ trái sang) tặng quà cho gia đình chính sách.

Trí Lực từng là nơi nuôi giấu, giữ bí mật, nơi làm việc và hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phong trào cách mạng trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ của các đồng chí cán bộ của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội từ cấp khu và quân khu trở lên, giai đoạn từ tháng 10/1949 đến tháng 1/1972, trong đó có cơ quan phụ nữ Nam Bộ, phụ nữ cứu quốc Nam Bộ…

Hoạt động về nguồn nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và giáo dục cho cán bộ, hội viên phụ nữ tri ân nhân dân vùng kháng chiến năm xưa.

Theo đó, các huyện, thành hội và hội phụ nữ trực thuộc đã tặng 20 phần quà cho gia đình chính sách, mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng; Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh hỗ trợ xây dựng 1 cây cầu giao thông nông thôn cho xã, 1 căn nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo, 10 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Câu lạc bộ Nữ doanh nghiệp tỉnh trao 20 suất học bổng cho học sinh nghèo, trị giá 1 triệu đồng/suất; trao 500kg gạo, 500 quyển tập học sinh cho 50 gia đình có hoàn cảnh khó khăn… Tổng trị giá các hoạt động trên 160 triệu đồng.

Câu lạc bộ Nữ doanh nghiệp tỉnh trao học bổng cho học sinh nghèo.

Trước đó, Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đến báo công dâng Bác tại Phủ thờ Bác xã Trí Lực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *