Học Bác, góp sức xây dựng quê hương

Hăng say lao động sản xuất

Thực hiện lời dạy của Bác “Nói đi đôi với làm”, Hội Nông dân xã An Xuyên đã vận động hội viên chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, cơ cấu ngành nghề, hỗ trợ về vốn và kinh nghiệm sản xuất cho hội viên, triển khai nhiều hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ nông dân. Hội đã thực hiện mô hình liên kết trong phát triển kinh tế, trong sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ sản phẩm nông sản cho nông dân: Trồng rau màu ở Ấp 8, nuôi gà nòi lai ở ấp Tân Hiệp, nuôi cá bống tượng, cá chình ở Ấp 6… Các hộ đã liên kết, hỗ trợ nhau trong chăm sóc, phòng trừ bệnh, kinh nghiệm chăn nuôi, hỗ trợ con giống, vốn, nhiều hộ đã liên kết, chia sẻ kinh nghiệm, giúp nhau trong sản xuất. Từ đó xuất hiện nhiều gương nông dân điển hình trong sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững: Anh Võ Hoàng Giang, Nguyễn Văn  Hậu, Nguyễn Thanh Sự, Nguyễn Thanh Tịnh, Cao Xuân Hài, Đinh Thị Lê, Hồ Thị Liên.

Hội Nông dân xã An Xuyên thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp sức xây dựng quê hương ngày thêm khởi sắc.

Là hội viên nông dân, bản thân anh Võ Hoàng Giang, ở Ấp 8, luôn tiên phong, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia trong các phong trào thi đua của Hội Nông dân: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là học tập và làm theo Bác.

Với mong muốn góp sức xây dựng quê hương An Xuyên ngày càng giàu đẹp, anh đã tích cực tham gia phát triển kinh tế. Anh mạnh dạn cải tạo hơn 1ha đất nuôi cá chình, cá bống tượng năng suất thấp chuyển sang trồng màu. Để đạt hiệu quả cao, anh nghiên cứu, đọc nhiều sách báo, tham gia các lớp tập huấn do địa phương tổ chức để đúc kết kiến thức và từ kinh nghiệm, chọn lọc, áp dụng các kỹ thuật phù hợp. Anh được nhiều người biết đến với mô hình trồng màu thành công trên vùng đất mặn. Dưa leo, cà phổi, khổ qua, bí đao, xoay vòng cho thu nhập ổn định 200 triệu đồng/năm. Anh Giang còn tích cực hướng dẫn cho bà con xung quanh cách trồng, kỹ thuật chăm sóc, hướng dẫn hội viên nông dân tiếp cận các kiến thức, nắm bắt thị trường tiêu thụ nông sản, động viên, khuyến khích bà con cùng nhau thi đua, sản xuất, học tập làm theo Bác.

Anh Võ Hoàng Giang, nông dân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tích cực tham gia xây dựng quê hương

Để giúp hội viên nông dân tiếp cận, thực hiện có hiệu quả hơn trong sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, Hội Nông dân xã còn thường xuyên tổ chức triển khai, hướng dẫn tập huấn, chuyển giao khoa học – kỹ thuật cho nông dân, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm… giúp nâng cao trình độ canh tác, tăng năng suất, sản lượng, giá trị kinh tế của cây trồng, vật nuôi. Cán bộ hội chủ động sửa đổi lề lối làm việc khoa học, sát với hội viên nông dân, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của nông dân, gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện các phong trào thi đua: Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng; nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới; nông dân tham gia bảo vệ quốc phòng – an ninh… Nhờ đó, việc học tập và làm theo Bác thực sự trở thành sinh hoạt chính trị thường xuyên, sâu rộng, góp phần quan trọng khơi dậy ý chí tự cường và tinh thần sáng tạo trong lao động sản xuất của cán bộ, hội viên nông dân.

Ông Trần Văn Em, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã An Xuyên, cho biết: “Việc học tập và làm theo Bác đang được Hội Nông dân xã An Xuyên tập trung đẩy mạnh tạo ra nhiều phong trào tốt, mô hình hay. Hội đã vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, không để đất trống, tập trung khai thác, phát huy thế mạnh kinh tế địa phương. Cán bộ Hội Nông dân và hội viên tích cực tuyên truyền vận động nông dân đẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa phương, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện bám đồng, bám ruộng, tập trung sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo hướng đa dạng hóa cây trồng, chung tay cùng với chính quyền địa phương đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao”.

Chị Đinh Thị Lê (ấp Tân Hiệp) thành công với mô hình nuôi gà nòi lai. Chị luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, động viên bà con tăng gia sản xuất, ra sức học tập và làm theo Bác.

Hội tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia duy trì và nâng cao chất lượng xã đạt chuẩn nông thôn mới, vệ sinh môi trường, mỗi hộ có sọt rác và hố chứa rác sinh hoạt, trồng hoa ven đường tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp; tập trung hỗ trợ, động viên hội viên lúc ốm đau. Ông Đinh Văn Dũng, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp Tân Hiệp, phấn khởi: “Qua sinh hoạt chi hội, tổ, được tiếp thu đầy đủ Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xác định nội dung cần học tập và làm theo Bác là tác phong gương mẫu “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, “làm việc khoa học”, từ đó bản thân tự giác tu dưỡng, rèn luyện, góp sức xây dựng quê hương”.

Song song đó, Hội cũng đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu những gương điển hình trong học tập và làm theo Bác với nhiều hình thức phong phú, nhằm định hướng việc rèn luyện đạo đức, lối sống. Từ đó tập trung tuyên truyền, vận động hội viên nông dân phát triển sản xuất, tăng thu nhập.

Qua thời gian đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác đã góp phần khích lệ mỗi nông dân vượt khó, vươn lên làm giàu chính đáng, qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi. Thời gian tới, Hội Nông dân xã tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, yếu kém trong công tác Hội và các phong trào khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *