Học tập và làm theo Bác ở xã nông thôn mới

Trên địa bàn xã, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình cho thu nhập cao.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy xã, ông Hồng Minh Toàn, sau gần 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị – xã hội địa phương có nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động; nhất là tinh thần trách nhiệm nêu gương của bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. 100% chi bộ đăng ký việc làm theo gương Bác; 95,8% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng bản cam kết làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây cũng là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá xếp loại cán bộ cuối năm.

Ông Nguyễn Minh Phụng, Bí thư Chi bộ ấp Ông Quyền, cho biết: “ Chi bộ phân công đảng viên hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, nhờ vậy đến nay, ấp không còn hộ nghèo, có 50 mô hình sản xuất lợi nhuận trên 150 triệu đồng/năm”.

Cựu chiến binh ấp Ông Định góp sức xây dựng nông thôn mới.

Để đảm bảo chất lượng việc học tập và làm theo Bác, Đảng ủy xã mỗi quý tiến hành đánh giá kết quả bước đầu của việc đăng ký, với những việc đạt hiệu quả, có sức lan tỏa mạnh sẽ kịp thời khen thưởng. Việc đăng ký làm theo phải thiết thực, nói đi đôi với làm, không chạy theo hình thức, không làm để đối phó.

Năm 2018, Đảng ủy xã có 2 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 14 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 28 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 178 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 64 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Trong Quý I/2019, xã có 1 tập thể, 1 cá nhân được tuyên dương cấp huyện về thành tích học tập và làm theo Bác.

Điển hình, Chi bộ ấp Tân Lập thực hiện tốt phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới”, cá nhân Bí thư Chi bộ ấp – ông Bùi Văn Chương nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm, giúp đỡ lao động tại địa phương phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Bà Phạm Thị Tâm (ấp Ông Quyền) hỗ trợ cho ấp xây dựng cổng chào, tặng trang bị sinh hoạt cho trụ sở ấp, vận động người dân xây dựng hàng rào cây xanh, xây dựng nông thôn mới…

Ông Hồng Minh Toàn khẳng định: “Để nâng cao công tác xây dựng Đảng và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, định kỳ hằng quý, Đảng ủy xã tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện Quy tắc ứng xử, thực hiện nhiệm vụ giao tiếp công vụ, giải quyết đơn thư yêu cầu, khiếu nại, đổi mới việc thực hiện giờ giấc làm việc. Từng đảng viên phải đăng ký một việc làm thiết thực; có sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm. Việc học tập và làm theo Bác phải thiết thực, hiệu quả, phù hợp với nhiệm vụ, địa phương, công tác, không vì thành tích mà tô hồng, dẫn đến chất thì nhiều, nhưng lượng lại thiếu”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *