Hội nghị báo cáo viên tháng 3: Thực trạng ngư dân xâm phạm vùng biển nước ngoài

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, để ngư dân hiểu, tránh xâm vi phạm, đánh bắt sang vùng biển nước ngoài.

Đại tá Nguyễn Đình Khương, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 báo cáo về tình hình ngư dân Việt Nam vi phạm đánh bắt hải sản trên vùng biển các nước trong thời gian qua và các biện pháp để hạn chế.

Tại khu vực Nam biển Đông và vùng vịnh Thái Lan, do nhiều nguyên nhân khác nhau, tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép vẫn diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng. Điều này tác động tiêu cực đến hoạt động khai thác, xuất nhập khẩu hải sản hợp pháp của các doanh nghiệp trong nước.

Các nước trong khu vực: Indonesia, Campuchia, Philippines, Malaysia, Thái Lan đã tăng cường hoạt động của các tàu quân sự, tàu chấp pháp để bảo vệ vùng biển của họ, đồng thời mạnh tay xử lý tàu cá của ngư dân ta vi phạm, có trường hợp đã nổ súng làm chết ngư dân, làm ảnh hưởng đến quan hệ của Việt Nam với các nước trong khu vực.

Tình trạng tàu cá và ngư dân Việt Nam bị lực lượng chức năng nước ngoài xua đuổi, bắt giữ có xu hướng gia tăng, không chỉ ảnh hưởng đến đời sống kinh tế mà còn nguy hiểm đến tính mạng của ngư dân, gây khó khăn cho công tác quản lý về hoạt động thủy sản nói riêng và an ninh trật tự, an toàn trên biển nói chung, trong đó có lực lượng kiểm ngư, biên phòng, cảnh sát biển…

Tiếp đó, Hội nghị còn nghe báo cáo một số điểm mới cơ bản của hệ thống chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế triển khai thực hiện năm 2018, một số nhiệm vụ trọng tâm đặt ra đối với hệ thống chính trị nhằm thực hiện mục tiêu “Bảo hiểm xã hội cho người lao động” và “Bảo hiểm y tế toàn dân”…

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ông Phạm Việt Phong: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền về nghị quyết hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị theo chuyên đề 2018 về “xây dựng phong cách, tác phong người đứng đầu của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; công tác an sinh xã hội, phòng chống cháy nổ, phòng ngừa dịch bệnh…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *