Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước vùng biển, đảo Tây Nam lần thứ 12, năm 2015

Chuẩn Đô đốc Doãn Văn Sở (phải), Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, trao quà lưu niệm của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đến Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi.

Vùng biển Tây Nam có bờ biển kéo dài từ cửa sông Gành Hào (Cà Mau – Bạc Liêu) đến Hà Tiên (Kiên Giang), dài khoảng 400km; ranh giới biển tiếp giáp các nước: Campuchia, Thái Lan, Malaysia, diện tích khoảng 150.000km2, với nhiều cửa sông lớn nhỏ đổ ra biển; có khoảng 141 đảo lớn nhỏ, thuận lợi cho dân cư sinh sống, phát triển kinh tế biển đảo, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trên biển.

Từ đầu năm đến nay, có khoảng 109.136 lượt khách đến tham quan du lịch, làm kinh tế và hỗ trợ nhân đạo trên địa bàn ven biển và các đảo thuộc vùng biển đảo Tây Nam.

Tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn có 695 vụ (giảm 41 vụ so với cùng kỳ năm 2014). Lực lượng chuyên trách Vùng 5 Hải quân, Vùng Cảnh sát biển 4 chú trọng hiệp đồng với các cơ quan chức năng, tổ chức tuyên truyền pháp luật biển Việt Nam; tăng cường trao đổi thông tin liên về an ninh trật tự vùng biển, đảo Tây Nam; phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên; chủ quyền an ninh quốc gia trên biển được giữ vững…

Năm 2016, Hải quân Vùng 5 và các lực lượng, cơ quan chức năng thuộc địa bàn quản lý vùng biển, đảo Tây Nam tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác quản lý nhà nước vùng biển đảo Tây Nam; giữ vững mối quan hệ hiệp đồng giữa các lực lượng; tăng cường công tác đối ngoại quân sự, đối ngoại nhân dân; tăng cường phối hợp huấn luyện, diễn tập các phương án đảm bảo quốc phòng – an ninh trên biển…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *